Hà Tĩnh xác định mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay

(Baohatinh.vn) - Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã để lại hậu quả khá nặng nề. “Sơ bộ, mức độ thiệt hại lên đến khoảng 60 ha rừng” – Quyền Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân Trần Thanh Tường ước tính.

Hà Tĩnh xác định mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay

Sáng nay (2/7), Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nghi Xuân đã tiến hành đo đếm số lượng và diện tích rừng bị hủy hoại trong vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay tại thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng.

Hà Tĩnh xác định mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay

Vượt vách núi đá dựng đứng với độ cao trên 500m mới cảm nhận được nỗi gian nan, vất vả và tinh thần quả cảm của lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng.

Hà Tĩnh xác định mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay

Nhiều khu vực rừng tại tiểu khu 92 tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An chỉ còn lại đống tro tàn

Hà Tĩnh xác định mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Phạm Tiến Hưng: Do diện tích rừng bị cháy quá lớn lại ở nhiều nơi nên công tác kiểm đếm còn kéo dài.

Hà Tĩnh xác định mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay

Việc đánh giá mức độ thiệt hại có thể lên đến 2 tháng, thậm chí 3 tháng mới biết chính xác vì phụ thuộc vào sự phục hồi của rừng. Trong khoảng thời gian đó, nếu rừng không thể phục hồi, sẽ đề xuất phương án thanh lý theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh xác định mức độ thiệt hại của vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay

Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh Nguyễn Phi Quỳnh cho biết: Cùng với việc đo đếm, Ban Quản lý sẽ cắt cử người theo dõi tình trạng phục hồi của rừng cũng như ngăn chặn người dân lợi dụng chặt phá rừng.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast