Nắng nóng gay gắt, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo ở cấp cực kỳ nguy hiểm khiến “bài toán” giữ rừng ở Hà Tĩnh trở nên cam go.
Sau các đợt mưa bão lớn năm 2025, hàng nghìn héc-ta rừng ở Hà Tĩnh bị gãy đổ. Hiện, lượng cây khô mục tích tụ dày dưới tán rừng đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng.
Theo công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, các chủ rừng kiểm tra, rà soát lại phương án PCCCR năm 2026 đã phê duyệt để bổ cứu kịp thời các tồn tại (nếu có); bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ để phát hiện sớm lửa rừng.
Điểm phát lửa xảy ra trên rừng cao su (tại xã Hà Linh và Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương kịp thời khống chế sau khoảng 2 giờ.
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cơ sở bố trí lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm camera giám sát, chốt trực tại các cửa rừng từ 9h đến 21h hằng ngày.
Việc chủ động công tác phòng cháy rừng đã và đang được đặt lên hàng đầu cho cả xã hội, đặc biệt vào thời gian cao điểm nắng nóng. Theo dự báo, hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt.
Quản lý gần 20.000 ha rừng, Tổ Bảo vệ rừng thuộc Trạm Quản lý và Bảo vệ rừng Cổng Khánh (BQL Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) luôn nỗ lực bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh cần tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy rừng với tinh thần "phòng là chính".
Năm 2025, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) sẽ tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của tất cả các lực lượng tham gia bảo vệ rừng từ cấp thị xã đến cơ sở.
Gần 23 giờ đêm 21/6, hàng trăm người vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy rừng ở xã Điền Mỹ (Hương Khê - Hà Tĩnh), giáp ranh với xã Đức Liên, huyện Vũ Quang.
Trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng kiểm lâm, dân phòng túc trực 24/24h để canh "giặc lửa", bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Các phương án, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã được các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh triển khai bài bản với tinh thần “phòng là chính”.
Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng người dân đã được huy động để tham gia chữa cháy rừng phòng hộ tại thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).
Với quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại về rừng do cháy, chính quyền các cấp, lực lượng kiểm lâm, chủ rừng... ở Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, kịp thời nhiều biện pháp, giải pháp để phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng.
Với nhiều giải pháp được triển khai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang nỗ lực để bảo vệ "lá phổi xanh", hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Từ đầu mùa nắng, các địa phương, chủ rừng trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), với quyết tâm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) yêu cầu tập trung chỉ đạo bảo vệ rừng “tại gốc”, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.
Chung tay bảo vệ màu xanh cho những cánh rừng, các đơn vị bộ đội ở Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí phương tiện, nhân lực, hậu cần… tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Dự báo, năm 2022 và những năm tới, nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, miền núi có nơi đặc biệt gay gắt. Trước tình hình đó, các địa phương, ngành chức năng, chủ rừng ở Hà Tĩnh đã chủ động phương án “4 tại chỗ”, phát huy trách nhiệm, ý thức của cộng đồng dân cư để thực hiện hiệu quả công tác PCCCR.
Hà Tĩnh đang bước vào thời gian cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng rất dễ xảy ra, đòi hỏi ngành chức năng, chính quyền địa phương, chủ rừng cần chủ động rà soát, tăng cường phòng cháy, chữa cháy.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!