Hiềm khích cá nhân, vác dao chém rách đầu người vô tội

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trường Chinh (sinh năm 1982, thường trú tại thôn Phúc Lộc, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “cố ý gây thương tích”.

hiem khich ca nhan vac dao chem rach dau nguoi vo toi

Đối tượng Nguyễn Trường Chinh tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/1/2017, khi đi xe buýt qua trước Cửa hàng Chăn ga gối đệm Nam Hường (thuộc tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh), Chinh nhìn thấy anh Hồ Sỹ Nam (sinh năm 1985, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đang ngồi trên vỉa hè phía trước cửa hàng; do sẵn có mâu thuẫn từ trước, đối tượng liền xuống xe với ý định gây thương tích cho anh Nam.

Chinh đi dọc đường quan sát tìm hung khí, sau đó lấy một con dao loại thường dùng để thái rau, thái thịt ở trước cửa của một nhà dân ven đường rồi đi lại chỗ anh Nam đang ngồi, chém một nhát trúng vào đầu gây thương tích cho nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đang củng cố hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast