Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau một thời gian ngắn được triển khai, mô hình tự quản “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành giao thông của người dân trên địa bàn.

Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn 4, xã Xuân Lĩnh tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông.

Thôn 4 (Xuân Lĩnh, Nghi Xuân) có tất cả 165 hộ dân với gần 550 nhân khẩu, trong đó, khoảng 120 hộ đang sinh sống dọc tuyến quốc lộ 1. Tuyến đường này có tình hình trật tự an toàn giao thông khá phức tạp. Nơi đây từng là điểm đen khi liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giữa các phương tiện.

Bên cạnh đó, giữa khu dân cư và toàn bộ diện tích đất canh tác (33ha) của thôn 4 bị chia cắt bởi quốc lộ 1. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh, phơi nông sản; thả rông trâu bò, gia súc... thường xuyên diễn ra.

Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tại buổi ra mắt mô hình "Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT" ở thôn 4, xã Xuân Lĩnh (Ảnh chụp tháng 10/2021).

Trước thực trạng trên, ngày 23/10/2021, huyện Nghi Xuân đã ra mắt mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” tại thôn 4, xã Xuân Lĩnh. Đây cũng là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện Nghi Xuân nói riêng và của tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Cùng với thành lập mô hình, xã Xuân Lĩnh còn ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo với 15 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, ban hành quy chế hoạt động của “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Bí thư Chi bộ thôn 4 Đậu Đình Long (người mặc áo xanh) tuyên truyền cho ông Trần Xuân Hiên (hộ dân sống dọc tuyến quốc lộ 1) chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Ông Trần Xuân Hiên (thôn 4, Xuân Lĩnh) - một hộ dân sống dọc tuyến quốc lộ 1 cho hay, kể từ khi mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đi vào hoạt động, các vụ tai nạn, va chạm giảm thiểu rõ rệt.

Đặc biệt, các thành viên chủ chốt của mô hình thường xuyên tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn giao thông dưới nhiều hình thức như: qua loa phát thanh, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ... Nhờ vậy, tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ đã được hạn chế so với trước.

Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Thôn 4, xã Xuân Lĩnh có đến 120 hộ dân sống dọc quốc lộ 1

Ông Nguyễn Văn Quang - một người dân ở thôn 4 (Xuân Lĩnh) chia sẻ: “Sau khi ký cam kết thực hiện quy định về trật tự an toàn giao thông, tôi cùng các thành viên trong gia đình đều chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn khi lưu thông trên đường.

Cùng đó, các hộ dân luôn tích cực, tự giác và có ý thức giữ gìn, quét dọn đường làng, ngõ xóm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Khi hạn chế được mọi rủi ro, nguy hiểm về tai nạn giao thông, để yên tâm lao động sản xuất..”.

Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Quang (thôn 4, Xuân Lĩnh): "Do nhà sát quốc lộ 1 nên mỗi khi các cháu nhỏ đến chơi, tôi phải cài then, chốt cổng cẩn thận, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra".

Bí thư Chi bộ thôn 4 Đậu Đình Long trao đổi: “Ngay khi được chọn xây dựng mô hình điểm, ban cán sự thôn đã xây dựng kế hoạch hoạt động. Chúng tôi tích cực phối hợp với Công an xã và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Thôn cũng đã đưa việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc khi xếp loại, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm. Hiện, 100% hộ dân đã ký cam kết thực hiện an toàn giao thông tại địa bàn khu dân cư”.

Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Hệ thống biển báo được lắp đặt dọc tuyến quốc lộ 1 giúp hạn chế các vụ va chạm, tai nạn xảy ra.

Thiếu tá Phan Quốc Hội - Phó Trưởng Công an huyện Nghi Xuân khẳng định: “Chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình tự quản “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại xã Xuân Lĩnh đã đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trên địa bàn. Cụ thể, từ tháng 1/2021 đến tháng 10/2021 (trước thời điểm triển khai mô hình), trên địa bàn thôn 4 xảy ra 3 vụ va chạm khiến 2 người bị thương và sau khi mô hình đi vào hoạt động đến nay, không có bất cứ vụ va chạm/tai nạn giao thông nào xảy ra".

Hiệu quả từ mô hình “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đầu tiên tại Hà Tĩnh

Chỉ sau một thời gian ngắn được triển khai, mô hình tự quản “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại xã Xuân Lĩnh đã đem lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trên địa bàn.

Cũng theo thiếu tá Hội, từ hiệu quả của “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” tại thôn 4, Xuân Lĩnh, thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ nhân rộng mô hình tại các địa phương trên toàn huyện. Việc nhân rộng sẽ dựa trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, tính chất, tình hình trật tự an toàn giao thông của từng nơi và có kế hoạch tuyên truyền phù hợp trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể.

Theo đó, vào mùa vụ sản xuất, cần lồng ghép các quy định của pháp luật liên quan đến việc đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, tránh việc phơi rơm rạ, nông sản trên đường; trong thời gian học sinh trở lại trường học, sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn và giới thiệu cho các em về Luật Giao thông đường bộ, biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông..

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast