Hỗ trợ gần 867 tỷ đồng thay thế phương tiện bị cấm lưu hành

Đã có 6.000 xe tải thay thế cho xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại 20 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Hỗ trợ gần 867 tỷ đồng thay thế phương tiện bị cấm lưu hành ảnh 1

Ngày 6/12, Bộ GTVT tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác quản lý và hỗ trợ thay thế hoạt động của xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh bị đình chỉ tham gia giao thông”.

Ông Khuất Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ GTVT cho biết, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Bộ GTVT và Bộ Tài chính đã phối hợp triển khai việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc hiện bị đình chỉ tham gia giao thông.

Kết quả đã thực hiện hỗ trợ mua mới hơn 6.000 xe tải, với số tiền hơn 54,1 tỷ đồng để thay thế cho xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng tại 20 tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Đối với chính sách hỗ trợ theo Quyết định 548 của Thủ tướng Chính phủ, đã thực hiện hỗ trợ thay thế tại 54 tỉnh, thành phố hơn 148.200 phương tiện, với số tiền hơn 812,6 tỷ đồng.

Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, sau 3 năm khi chính sách hỗ trợ được hình thành tại các địa phương, đã được người dân của nhiều địa phương chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên, hiện tượng vi phạm sử dụng xe bị đình chỉ tham gia giao thông hiện nay vẫn còn khá phổ biến...

Tại hội nghị này, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đề nghị các bộ, ngành Trung ương liên quan tiếp tục phối hợp với ngành giao thông và các địa phương tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ thay thế hoạt động của xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh bị đình chỉ tham gia giao thông./.

Theo Thời báo Tài chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast