Hương Khê: Nhiều đối tượng hầu tòa về tội trộm cắp xe máy

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/12, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, trú tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản và Lê Đăng Mạnh (SN 1987, trú tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

>> Thiếu tiền ăn chơi, rủ nhau đến đám cưới “nhảy” xe máy

Theo cáo trạng, ngày 8/5/2016, Tuấn cùng Mạnh rủ nhau đi TP.Hà Tĩnh mua ma túy về sử dụng. Chích xong ma túy, cả hai trở về Hương Khê, khi đến khu vực cầu Bánh Rán (thuộc địa phận xóm 15, xã Hà Linh), Tuấn nói với Mạnh dừng xe lại đi vệ sinh.

Thế nhưng Tuấn lại lấy trộm chiếc xe máy mang BKS 38H1 – 095.54 do anh Nguyễn Quang Tiến đang dựng bên đường, trên xe có 1 túi xách đựng một ít tiền và giấy tờ. Sau đó, Tuấn đưa xe về nhà lắp BKS giả đưa cho Mạnh đi tiêu thụ.

huong khe nhieu doi tuong hau toa ve toi trom cap xe may

Bị cáo Mạnh và Tuấn tại phiên tòa

Để dễ dàng tiêu thụ xe gian, Mạnh đã dùng búa đục xóa số khung số máy rồi rủ Lê Thanh Sơn (SN 1982, trú tại xóm 3, xã Phú Phong, huyện Hương Khê) đưa đi tiêu thụ.

Ngày 13/5/2016, cả hai bán chiếc xe cho một người ở xóm 8, xã Hương Lâm với số tiền 5,5 triệu đồng, nhưng Sơn không hề hay biết đây là xe Mạnh và Tuấn trộm được.

Được biết, Tuấn và Mạnh mỗi người đều đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Riêng Mạnh vừa bị TAND huyện Hương Khê phạt 24 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 18/8/2016.

TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Mạnh 15 tháng tù giam, Tuấn 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

* Trước đó, sáng 15/12, TAND huyện Hương Khê cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đình Hậu (SN 1996) và Nguyễn Khoa Tạo (SN 1997), cùng trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê về tội trộm cắp tài sản.

huong khe nhieu doi tuong hau toa ve toi trom cap xe may

2 đối tượng Hậu và Tạo cùng tang vật vụ án.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 1/9/2016, Tạo và Hậu đến đám cưới ở nhà chị Bạch Thị Nga (SN 1968 ở xóm 13, xã Hòa Hải) dùng vam bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy BKS 38B - 105.31 trị giá 13 triệu đồng của gia chủ.

Trưa hôm sau, Hậu và Tạo đến lấy xe, dùng giấy nhám cà số khung, số máy để tránh bị phát hiện rồi thống nhất giao xe cho Hậu sử dụng làm phương tiện đi lại.

Ngày 4/9/2016, Tạo và Hậu bị lực lượng Công an huyện Hương Khê phát hiện và bắt giữ, thu hồi xe máy trả lại cho bị hại.

Trước hành vi trộm cắp tài sản, TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Nguyễn Khoa Tạo 10 tháng tù giam, Nguyễn Đình Hậu 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast