Khởi tố 8 đối tượng đánh bạc trong thời gian cách ly xã hội

(Baohatinh.vn) - Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng tụ tập đánh bạc trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Tiến Anh (SN 1984), Nguyễn Đình Thiên (SN 1981), đều trú tại phường Hưng Trí; Chu Văn Mạnh (SN 1995), Lê Xuân Thành (SN 1990), cùng trú tại xã Kỳ Lợi; Trần Xuân Chung (SN 1982), trú tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh; Hoàng Triển (SN 1980), trú tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc; Nguyễn Văn Hậu (SN 1991), trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh); Đinh Trọng Nghĩa (SN 1984), trú tại xã Quảng Lộc, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Khởi tố 8 đối tượng đánh bạc trong thời gian cách ly xã hội

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 23h20 phút ngày 15/4/2020, tại xưởng sửa chữa của một công ty thuộc thôn 1, Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Công an xã Kỳ Lợi đã bắt quả tang 8 đối tượng trên đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh “liêng”. Lực lượng chức năng thu giữ trên xới bạc số tiền mặt 13,2 triệu đồng.

Tại thời điểm lực lượng chức năng ập đến, đối tượng Nguyễn Văn Hậu đã tìm cách bỏ trốn, đến ngày 17/4 mới tới cơ quan điều tra để đầu thú.

Hiện, Công an TX Kỳ Anh đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast