Khởi tố đối tượng tàng trữ 7,3 kg pháo nổ ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thông Thái (SN 1996, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tiên Điền) về hành vi “tàng trữ hàng cấm”.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 7,3 kg pháo nổ ở Nghi Xuân

Trần Thông Thái khai báo tại Công an huyện Nghi Xuân.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 30’ ngày 28/1, khi Thái đang trên đường đi giao 2 khối pháo (mỗi khối 36 quả, trọng lượng 2,3 kg) tại thị trấn Tiên Điền thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Thông Thái, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 2 khối pháo cùng loại trên và 13 quả lẻ.

Quá trình đấu tranh, Thái khai nhận, trước đó đã mua 8 khối pháo (trọng lượng 9,2 kg) từ 1 người quen để về bán kiếm lời.

Trước khi bị bắt, Thái đã sử dụng hết 1 khối pháo và 23 quả lẻ; đồng thời, bán 2 khối cho Nguyễn Anh Tú (SN 1986, trú tại thôn Thành Hải, xã Xuân Thành).

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Anh Tú, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ 2 khối pháo mà Thái đã bán cho Tú.

Khởi tố đối tượng tàng trữ 7,3 kg pháo nổ ở Nghi Xuân

Trần Thông Thái với toàn bộ tang vật bị thu giữ.

Công an huyện đã thu giữ toàn bộ số pháo trên gồm 6 hộp loại 36 quả và 13 quả lẻ, tổng trọng lượng 7,3kg.

Chiều ngày 31/1, Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam 3 tháng đối với Trần Thông Thái về hành vi “tàng trữ hàng cấm”.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast