Kịp thời cứu sống 3 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trạm Biên phòng Cửa Sót vừa phối hợp với tàu cá địa phương cứu thành công 3 ngư dân bị nạn trong vụ chìm thuyền tại khu vực lạch Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Kịp thời cứu sống 3 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hà Tĩnh ảnh 1

3 ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Vào khoảng 1 giờ sáng 7/9, thuyền đánh cá mang biển số TH 1472 TS (Thanh Hóa) do anh Nguyễn Văn Thu (SN 1985) làm thuyền trưởng khi đang trên đường vào cảng cá Thạch Kim, đến vị trí cách Trạm Biên phòng Cửa Sót khoảng 3 hải lý thì bất ngờ bị mất lái, va vào đá dẫn đến chìm thuyền. Trên thuyền lúc đó còn có hai ngư dân khác là: Nguyễn Văn Đông (SN 1985) và Nguyễn Văn Quế (SN 1958), đều quê ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được tin cấp cứu từ chủ phương tiện, Trạm Biên phòng Cửa Sót kịp thời liên lạc với các tàu cá của ngư dân đánh bắt gần khu vực thuyền gặp nạn đề nghị tiếp cận, ứng cứu.

Kịp thời cứu sống 3 ngư dân bị nạn trên vùng biển Hà Tĩnh ảnh 2

Lai dắt thuyền bị nạn vào bờ.

Sau 30 phút, các tàu cá của ngư dân đã tiếp cận chiếc thuyền bị nạn và nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ để CBCS Trạm Biên phòng Cửa Sót sơ cứu vết thương.

Các nạn nhân cũng được đơn vị hỗ trợ số tiền 1 triệu đồng cùng thuốc men và lương thực.

Từ 6 giờ sáng cùng ngày, Trạm Biên phòng Cửa Sót đã huy động 9 thuyền đánh cá cùng thợ lặn ra hiện trường trục vớt thuyền bị chìm và kéo vào bờ an toàn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast