Liên tiếp bắt quả tang khai thác cát trái phép trên các địa bàn miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 vụ khai thác cát trái phép ở Hương Khê và Vũ Quang.

Vào hồi 11h30 ngày 11/9, Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Thắng (SN 1998, trú quán xã Phúc Trạch, Hương Khê) đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Liên tiếp bắt quả tang khai thác cát trái phép trên các địa bàn miền núi Hà Tĩnh

Nguyễn Hữu Thắng đã dùng máy nổ gắn vào xe ô tô để khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Phúc Trạch (Hương Khê)

Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng đang sử dụng xe ô tô gắn máy nổ tự chế, đầu hút và vòi rồng khai thác 8m3 cát trái phép trên sông Ngàn Sâu thuộc xã Phúc Trạch, Hương Khê.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật và bàn giao đối tượng cho Công an Hương Khê xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp bắt quả tang khai thác cát trái phép trên các địa bàn miền núi Hà Tĩnh

Đội Cảnh sát đường thủy bắt quả tang Thắng cùng phương tiện khai thác cát trái phép.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 9/9, Đội Cảnh sát đường thủy cũng đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vũ Quang phát hiện Nguyễn Văn Thiết (SN 1979, trú quán Lộc Yên, Hương Khê) đang có hành vi khai thác cát trái phép trên lòng khe Trí, xã Hưng Minh, huyện Vũ Quang.

Liên tiếp bắt quả tang khai thác cát trái phép trên các địa bàn miền núi Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Thiết đang khai thác cát trái phép từ lòng khe Trí, xã Hương Minh, Vũ Quang thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, đối tượng đã dùng máy nổ có gắn đầu hút, vòi rồng khai thác được 9m3 cát đưa lên bờ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ cát, tang vật bàn giao cho Công an huyện Vũ Quang xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast