Liên tiếp làm rõ 2 vụ trộm điện thoại ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa điều tra, làm rõ 2 vụ trộm điện thoại trên địa bàn.

Liên tiếp làm rõ 2 vụ trộm điện thoại ở Lộc Hà

Đối tượng Trần Đình Quốc.

Vào khoảng 1h 30 phút ngày 22/12/2020, trong lúc anh Trương Văn Vũ (SN 1998, trú thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, Lộc Hà) đang ngủ thì bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di dộng nhãn hiệu iPhone X màu xám bạc, trị giá 7 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Công an xã Hộ Độ đã làm rõ Trần Đình Quốc (SN 2000), trú thôn Trung Châu, xã Hộ Độ) là thủ phạm của vụ trộm nói trên.

Trước đó, ngày 18/12/2020, Công an huyện Lộc Hà nhận được đơn trình báo của chị Phạm Thị Loan (SN 1980, trú tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 điện thoại OPPO A5 2020 màu trắng, trị giá khoảng 4,5 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã xác minh, làm rõ thủ phạm của vụ trộm là Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1983, trú cùng tổ dân phố với chị Loan).

Các vụ việc hiện đang được Công an huyện Lộc Hà xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast