Lừa bạn mượn xe dùng rồi mang cầm cố lấy tiền tiêu

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Hoài (SN 1985 trú tại khối 11, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

lua ban muon xe dung roi mang cam co lay tien tieu

Đối tượng Phạm Xuân Hoài tại cơ quan công an

Trước đó vào khoảng tháng 2/2017, Phạm Xuân Hoài gặp Phạm Cao Cường (SN 1988, trú tại thôn 2, Sơn Long, Hương Sơn) là bạn của y tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, sau đó 2 người đi về nhà Cường (thôn 2, Sơn Long, Hương Sơn) chơi.

Ngồi chơi tại nhà Cường được một lúc, Hoài nói sắp đến giỗ bố mà không có xe đi nên hỏi mượn xe máy (hiệu HONDA WAVE RSX, màu đen đỏ, BKS 38H1-003.03) của Cường và được đồng ý.

Khi mượn xe, Hoài nói với Cường “khi nào làm xong giỗ bố sẽ trả”. Sau khi mượn xe khoảng 20 ngày, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hoài đã nảy sinh ý định và mang chiếc xe máy đi cầm cố được 4.500.000 đồng, rồi tiêu hết số tiền này.

Cường đã nhiều lần gọi điện đến gặp Hoài để đòi xe nhưng Hoài đã hứa hẹn nhiều lần sẽ trả nhưng không thực hiện, buộc Cường viết đơn trình báo lên Công an huyện Hương Sơn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành triệu tập Phạm Xuân Hoài lên làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi mượn xe của anh Phạm Cao Cường sau đó mang đi cắm lấy tiền tiêu xài cá nhân và không trả xe cho nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Ngày 4/8, Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ 1 đối tượng gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Hương Sơn.

lua ban muon xe dung roi mang cam co lay tien tieu

Đối tượng Trần Ngọc Anh cùng tang vật các vụ trộm

Trước đó, ngày 2/8/2017, Công an huyện Hương Sơn nhận được tin báo của chị Võ Thị Huê (SN 1975, trú tại khối 8, thị trấn Phố Châu) về việc kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy YAMAHA- JUPITER biển kiểm soát 38H1-159.62 của chị khi dựng trước đường nội thị thuộc khối 8, thị trấn Phố Châu.

Trong thời gian ngắn, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra làm rõ Trần Ngọc Anh (tên khác Trần Công Anh, SN 2001, hộ khẩu thường trú xóm Cao Sơn, Sơn Phúc, Hương Sơn) là thủ phạm vụ trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ xác thực, Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Quá trình đấu tranh mở rộng, ngoài vụ trộm nói trên, Anh còn khai nhận từ đầu tháng 7/2017 đến nay đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Hương Sơn.

Cơ quan công an đã thu hồi 3 chiếc xe máy và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Anh theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast