Mang xe máy vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị bắt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực (SN 1993, trú tại thôn Phú Hương 2, xã Hương Xuân, Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản”.

Mang xe máy vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị bắt

Đối tượng Nguyễn Tiến Lực và tang vật vụ trộm

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 2/3/2019, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của anh Nguyễn Vui (SN 1974, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) về việc bị kẻ gian lấy trộm một chiếc xe máy BKS 38Y1-1640 khi dựng trước cửa hàng sửa chữa điện tử Nhật Tân thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê.

Sau khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an huyện Hương Khê đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Tiến Lực trong lúc y đang mang tài sản lấy trộm được đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Lực là đối tượng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới chấp hành xong án phạt tù.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast