Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 bị cáo lĩnh 201 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 bị cáo đã bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt tổng cộng 201 tháng tù giam.

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 bị cáo lĩnh 201 tháng tù giam

Chiều 29/12/2021, TAND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử 5 bị cáo: Phan Châu Tùng, Phan Văn Quốc, Phạm Như Ý, Thái Anh Đức và Nguyễn Đình Quân về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trưa ngày 21/8, tại quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn 2, xã Sơn Long, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ, Công an xã Sơn Long phát hiện, bắt quả tang các đối tượng Phan Văn Quốc (SN 1993, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm); Phạm Như Ý (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang); Thái Anh Đức (SN 1989, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu) và Nguyễn Đình Quân (SN 1987, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 0,3142 gam heroin và một số tang vật liên quan.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng trên đã mua ma túy của Phan Châu Tùng (SN 1985, trú thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ). Ngày 21/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh khám xét chỗ ở của Phan Châu Tùng.

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 bị cáo lĩnh 201 tháng tù giam

Đại diện Viện KSND huyện Hương Sơn công bố cáo trạng.

Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 3,5333 gam heroin, 5,7311 gam ma túy dạng đá, 2,4807 gam MDMA (một chất tương tự amphetamine) và các vật chứng khác có liên quan. Tổng khối lượng ma túy Phan Châu Tùng mua bán trái phép là 5,7311 gam Methamphetamine; 3,8475 gam heroin; 2,4807 gam MDMA.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, để qua mặt lực lượng chức năng, Phan Châu Tùng đã thuê một trang trại ở thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ để làm điểm huấn luyện chó và mua bán trái phép chất ma túy. Trang trại nằm ở giữa đồng, xa khu dân cư, đường vào trại là con đường độc đạo. Ngoài ra, khu vực trang trại được bố trí hệ thống camera chất lượng cao cùng ống nhòm, cửa vào kiên cố, dây thép gai quanh cổng, thả 8 con chó béc-giê xung quanh… rất khó cho lực lượng tiếp cận, vây bắt. Tuy nhiên, Công an Hương Sơn phối hợp các lực lượng đã hóa giải khó khăn, phá án thành công.

Tại cơ quan điều tra, Phan Châu Tùng khai nhận số ma túy trên mua ngày 18/8 ở khu vực cầu Yên Xuân, thuộc thôn Châu Diên, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ của một người đàn ông (không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) với giá 7 triệu đồng, mục đích về để sử dụng và bán cho người khác.

Sau khi xem xét tính chất mức độ, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, TAND huyện Hương Sơn đã tuyên phạt bị cáo Phan Châu Tùng 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; các bị cáo: Nguyễn Đình Quân 5 năm tù, Phan Văn Quốc 18 tháng tù, Phạm Như Ý 15 tháng tù, Thái Anh Đức 12 tháng tù, cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast