Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng lòng, lề đường để tuốt, phơi lúa

(Baohatinh.vn) - Đến mùa thu hoạch lúa, tại các địa phương ở Hà Tĩnh lại diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để tuốt lúa, phơi rơm, rạ, thậm chí dùng gạch đá, sào vè để chắn ngang đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng sử dụng lòng, lề đường để tuốt, phơi lúa

Vào mỗi vụ gặt, tình trạng phơi lúa dọc các tuyến đường tại Hà Tĩnh lại diễn ra khá phổ biến (ảnh tư liệu).

Thời điểm này, lúa hè thu 2023 đã sắp bước vào giai đoạn thu hoạch trên diện rộng, để ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường để tuốt lúa, phơi rơm rạ gây mất an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 104/BATGT-VP đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng.

UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các tổ chức đoàn thể đến các thôn, xóm để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được sử dụng lòng, lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, rơm rạ, hải sản… (dùng gạch đá, sào vè… che chắn ngang đường) và có phương án bố trí sân phơi cộng đồng tại các thôn, xóm để hỗ trợ các hộ dân không có sân phơi đến khu vực này để phơi thóc lúa và các loại nông sản.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi trên các tuyến đường đi qua địa bàn để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, có thể lập hồ sơ khởi tố đối với trường hợp đốt rơm, rạ làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông hoặc che chắn gạch đá sào vè để chiếm dụng lòng đường phơi lúa gây tai nạn giao thông.

Khu Quản lý đường bộ II, Sở Giao thông vận tải: theo chức năng nhiệm vụ được giao quản lý các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ; chỉ đạo các phòng chức năng, lực lượng Thanh tra giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm như lấn chiếm lòng, lề đường để tuốt lúa; phơi thóc, rơm rạ… (dùng gạch đá, sào vè… che chắn ngang đường) và phối hợp với chính quyền các địa phương để xử lý theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phát sóng thông tin tuyên truyền trên trạm truyền thanh cơ sở để người dân tại các vùng nông thôn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT và tuyệt đối không được sử dụng lòng, lề đường để họp chợ, tuốt lúa, phơi thóc, phơi hải sản (dùng gạch đá, sào vè… che chắn ngang đường) và phơi, đốt rơm rạ trên các tuyến đường gây mất ATGT.

Văn phòng Ban ATGT tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị và đưa tiêu chí này làm tiêu chí quan trọng để xếp loại, bình xét thi đua công tác đảm bảo ATGT năm 2023.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast