Thời tiết nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí thấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh xuất hiện, gây hại trên lúa hè thu đầu vụ tại Hà Tĩnh.
Dù phải đối mặt với áp lực thời vụ lớn và ảnh hưởng của mưa lũ bất thường, cây lúa vẫn bén rễ, vươn lên mạnh mẽ từ sự bền bỉ và tình yêu với đồng ruộng của người nông dân Hà Tĩnh.
Những ngày gần đây, ốc bươu vàng sinh sôi nhanh, tấn công nhiều diện tích lúa hè thu ở Hà Tĩnh. Bà con nông dân đang tìm đủ mọi cách để diệt ốc, đảm bảo sự sinh trưởng của cây lúa.
Các địa phương của Hà Tĩnh đang đốc thúc tiến độ gieo cấy, hoàn thành kế hoạch sản xuất, trong đó ưu tiên sử dụng tối đa các giống ngắn ngày để đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng trong khung thời gian an toàn, né tránh thiên tai.
Những ngày này, nông dân nhiều địa phương ở Hà Tĩnh tất bật ra đồng khôi phục diện tích lúa hè thu bị ngập úng, hư hỏng do mưa lớn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ gieo cấy số diện tích còn lại.
Hà Tĩnh bước vào gieo cấy lúa hè thu trong bối cảnh áp lực thời vụ lớn. Cơ cấu giống ngắn ngày là giải pháp hàng đầu giúp bà con yên tâm sản xuất, né tránh thiên tai cuối vụ.
Ruộng lúa sử dụng chế phẩm sinh học Eco Nutrients cho năng suất trung bình 85 tạ/ha, giảm được độ nhiễm phèn trong môi trường đất, giúp các loài thủy sản tự nhiên phát triển tốt.
Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Hội Nông dân huyện Hương Khê triển khai lực lượng, phương tiện giúp bà con dân tộc Chứt thu hoạch lúa hè thu nhằm phòng chống bão số 3.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và hoàn lưu bão Yagi (bão số 3) gây ra, nông dân Hà Tĩnh đang cấp tập thu hoạch lúa hè thu sớm ngày nào tốt ngày đó.
Bà con nông dân Hà Tĩnh đang tập trung tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu năm 2024 trong niềm vui thắng lợi, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/9.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, phấn đấu cơ bản hoàn thành thu hoạch trước ngày 5/9 để tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.
Những ngày này, bà con nông dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu bước vào thu hoạch sớm vụ lúa hè thu 2024 với niềm vui thắng lợi.
Những cơn mưa dông xuất hiện đã cung cấp nguồn dưỡng chất quý giá cho đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân Hà Tĩnh chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng.
Thời tiết tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng, ẩm độ không khí thấp trong khi lúa hè thu bước vào thời kỳ đẻ nhánh rộ, phát triển mạnh về thân lá là điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại tại các địa phương Hà Tĩnh.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, vụ hè thu năm nay, toàn tỉnh sản xuất hơn 44.000 ha lúa. Hiện toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 85% kế hoạch làm đất; gieo cấy hơn 28.000 ha, đạt trên 63% kế hoạch.
Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch vụ xuân, người dân Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tập trung xuống đồng khẩn trương sản xuất vụ lúa hè thu với phương châm “sớm ngày nào hay ngày đó”.
Vụ lúa hè thu năm 2023 tại Hà Tĩnh đã khép lại với nhiều niềm vui. Loạt giống lúa chủ lực trên đồng ruộng tiếp tục khẳng định năng suất vượt trội khi nông dân đảm bảo lịch thời vụ, chú trọng khâu chăm sóc và kiểm soát tốt sâu bệnh hại.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đã thu hoạch 43.712/44.568 ha lúa hè thu, đạt 98,1% tổng diện tích. Theo ngành chuyên môn, năng suất lúa vụ này ước đạt 50,28 tạ/ha và sản lượng ước đạt 224.093 tấn.
Thời tiết Hà Tĩnh dự báo sẽ mưa nhiều từ sau ngày 12/9, do đó trên đồng ruộng, bà con nông dân khắp nơi đang gấp rút gặt gọn diện tích, đưa lúa về nhà sớm ngày nào tốt ngày đó.
Nằm trong vùng dự án mỏ sắt Thạch Khê (Thạch Hà, Hà Tĩnh), hệ thống thuỷ lợi nội đồng không được đầu tư nên bà con xã Đỉnh Bàn sản xuất lúa phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Như vụ mùa năm nay, bà con đứng trước nguy cơ mất trắng do thiếu nguồn nước tưới trầm trọng.
Tranh thủ những ngày nắng ráo, bà con nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang khẩn trương thu hoạch lúa hè thu với phương châm” xanh nhà hơn già đồng” nhằm tránh thiệt hại nếu xảy ra mưa lũ sớm.
Theo đánh giá của đoàn liên ngành Cục Thống kê Hà Tĩnh và Sở NN&PTNT, vụ hè thu năm 2023, huyện Cẩm Xuyên dẫn đầu toàn tỉnh về năng suất với 54,34 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân chung toàn tỉnh 4,14 tạ/ha.
Đến mùa thu hoạch lúa, tại các địa phương ở Hà Tĩnh lại diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để tuốt lúa, phơi rơm, rạ, thậm chí dùng gạch đá, sào vè để chắn ngang đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Vụ hè thu 2023, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) gieo cấy 4.600 ha, đến nay, có khoảng 400 ha lúa (BT 09, Lai Thơm) đã trổ bông, tập trung ở các xã Tân Dân và Lâm Trung Thủy. Trà lúa chính vụ đang ở giai đoạn làm đòng bước 5 - bước 7, dự kiến trổ đại trà từ ngày 10 - 15/8.
Những cơn “mưa vàng” trong vài ngày qua kết thúc đợt nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng tại Hà Tĩnh. Đồng ruộng trên địa bàn toàn tỉnh được cung cấp một lượng nước quý giá cho quá trình đứng cái - làm đòng của lúa hè thu.
Theo điều tra của ngành nông nghiệp Hà Tĩnh, từ ngày 10/7, sâu cuốn lá nhỏ đã nở rộ lứa thứ 2, xuất hiện ở các địa phương, cục bộ có những nơi đạt từ 50 - 100 con/m2…