Sản xuất lúa hè thu ở Đức Thọ: “Sớm ngày nào hay ngày đó”

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch vụ xuân, người dân Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tập trung xuống đồng khẩn trương sản xuất vụ lúa hè thu với phương châm “sớm ngày nào hay ngày đó”.

7.jpg
Đức Thọ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nên đã tiết kiệm được nhân công, thời gian cho người dân.

Là một nông dân thực thụ từ bao đời nay, nhưng từ vụ hè thu này, anh Phạm Hải Thăng lại đảm nhận một vai trò mới - Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ thần nông xã Bùi La Nhân. Anh Thăng chia sẻ: "Vụ hè thu này, gia đình tôi sản xuất 6 ha lúa hữu cơ, trong đó có 2 ha liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Việc liên kết này sẽ giúp nông dân thay đổi tư duy, cách thức sản xuất, chuyển đổi từ sản xuất vô cơ sang hữu cơ".

Minh chứng cho điều này là hiện nay toàn bộ phụ phẩm trên ruộng sau thu hoạch lúa vụ xuân của gia đình anh Thăng đã được ngâm ủ bằng chế phẩm sinh học xử lý gốc rạ do Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm cung cấp.

2.jpg
Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ kiểm tra kết quả sử dụng chế phẩm sinh học để phân hủy gốc rạ, cải tạo đất và làm tăng độ phì nhiêu cho đất.

Anh Thăng cho biết thêm: "Sản xuất hữu cơ không chỉ đưa lại năng suất, chất lượng gạo đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mà giá thành từ sản phẩm được sản xuất hữu cơ cũng được nâng lên rất nhiều so với sản xuất vô cơ. Ví dụ như lúa sản xuất vô cơ có giá 10 ngàn đồng/kg, thì lúa sản xuất hữu cơ 15 ngàn đồng/kg. Mặc dù một mình sản xuất diện tích lớn rất vất vả, nhưng nếu không mạnh dạn bỏ công sức, vốn đầu tư thì rất khó làm giàu được từ sản xuất nông nghiệp. Tôi cũng muốn mình là người tiên phong làm để bà con nông dân thấy được hiệu quả để làm theo".

9.jpg
Anh Phạm Hải Thăng là người đầu tiên ở huyện Đức Thọ áp dụng gieo mạ trong khay để tiện cho việc cấy bằng máy.

Từ vụ xuân 2024, anh Phạm Hải Thăng là người tiên phong đầu tư máy làm đất công suất lớn, máy bắc mạ, máy cấy với tổng số tiền 760 triệu đồng. Anh cũng là người đầu tiên áp dụng quy trình gieo mạ khay. Vụ hè thu năm nay, anh sẽ tập trung gieo cấy sớm hơn để đảm bảo lịch thời vụ, hiện HTX đã làm đất xong, ngày 30/5 sẽ đồng loạt xuống đồng cấy, dự kiến đến 5/6 sẽ hoàn thành 10 ha.

Hiện nay, trên đồng ruộng của xã Bùi La Nhân, bà con nông dân đã tiến hành làm đất vụ hè thu được khoảng 80% trên tổng diện tích 540 ha. Trong đó, 100 ha hè thu chạy lụt đã hoàn thành 100% khâu làm đất và đã gieo xong.

Ông Bùi Trung Tín - Phó Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: "Năm nay, chúng tôi chỉ đạo quyết liệt việc áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ có liên kết. Hiện nay, các diện tích đất sản xuất của xã Bùi La Nhân đã được chuyển đổi, không còn bờ thửa, rất thuận lợi cho cơ giới hóa. Bước vào vụ sản xuất hè thu, bà con đã được tập huấn các quy trình kỹ thuật tiên tiến như dùng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học để bảo vệ môi trường... Xã còn chỉ đạo việc tái cơ cấu sản xuất theo hướng liên kết chuỗi nhằm giúp nông dân có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cung ứng nguồn nước đầy đủ, tạo thuận lợi cho bà con vệ sinh đồng ruộng, ngâm ủ phụ phẩm sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học".

1.jpg
Bên cạnh việc gieo mạ khay, nông dân Đức Thọ còn thực hiện gieo mạ ngay tại ruộng để tiện cho việc chăm sóc và gieo cấy.

Không chỉ trên đồng ruộng xã Bùi La Nhân, hiện nay, các địa phương ở huyện Đức Thọ đã và đang khẩn trương sản xuất vụ lúa hè thu với phương châm “sớm ngày nào hay ngày đó".

Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ Bùi Khắc Phong cho biết: Vụ hè thu 2024, toàn huyện đặt mục tiêu khép kín trên 4.012 ha lúa, năng suất phấn đấu đạt 45,7 tạ/ha. Trong đó, trên 100 ha sản xuất hữu cơ, 8 ha có liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Để đảm bảo thời vụ, chiến dịch làm đất vụ hè thu đang diễn ra đồng loạt trên khắp toàn huyện. Đến nay, toàn huyện đã cày ải và làm đất đạt 80%, hiện đã gieo xong 100 ha. Phấn đấu đến ngày 10/6, toàn huyện sẽ hoàn thành gieo cấy theo đúng lịch thời vụ của huyện đề ra.

4.jpg
Hiện bà con nông dân Đức Thọ đang tập trung làm đất để sản xuất hè thu.

Hầu hết các cánh đồng ở Đức Thọ thời điểm này đã được cày, bừa và ngâm ủ chế phẩm sinh học xử lý gốc ra, đảm bảo độ tơi xốp và khử độc cho đất hiệu quả. Một vụ mùa mới đã chính thức bắt đầu, với quyết tâm cao của chính quyền địa phương các cấp cũng như người nông dân là giành một vụ hè thu thắng lợi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!