Hà Tĩnh chủ động gieo cấy sớm lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh bước vào vụ hè thu 2024 không quá áp lực về thời vụ; cơ cấu giống lúa ngắn ngày là ưu thế để bà con nông dân yên tâm sản xuất, né tránh thiên tai.

Thời vụ xuống giống vụ hè thu sớm hơn

Đến thời điểm hiện nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa vụ xuân. Dựa theo khung kế hoạch của tỉnh, vụ lúa xuân 2024 kết thúc thu hoạch sớm hơn từ 5 - 7 ngày. Như vậy, nếu tính đến hạn cuối của thời vụ hè thu năm nay (10/6) thì các địa phương có khoảng 20 ngày để làm làm đất, xuống giống. Đây được xem là điều kiện hết sức thuận lợi cho bà con nông dân trong sản xuất vụ hè thu năm 2024.

Ông Trần Văn Chấn (thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà) cho hay: “Vụ xuân kết thúc sớm nên bà con chúng tôi không quá cập rập về thời gian chuẩn bị cho vụ mùa kế tiếp. Tôi đã tranh thủ làm đất ở một số diện tích chủ động nguồn nước từ ao hồ, kênh mương để gieo cấy sớm”.

z5461059165135_38a33e3e42f184c2686db4cf0d72a58e.jpg
Bà con nông dân tranh thủ làm đất ở những vùng kết thúc thu hoạch sớm vụ xuân, thuận lợi về nước tưới.

Tại huyện Can Lộc, ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân đã gấp rút triển khai làm đất, đẩy nhanh tiến độ sản xuất trên diện tích hơn 9.000 ha lúa hè thu. Với phương châm "thu hoạch lúa xuân đến đâu, tổ chức làm đất gieo cấy tới đó", huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương tiến hành nạo vét kênh mương, tu sửa bờ vùng, bờ thửa, vùng hồ đập, trạm bơm để chủ động nước tưới.

Ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc cho biết: “Nhiều cánh đồng lớn sau chuyển đổi, tích tụ khá đồng nhất về hệ thống tưới tiêu, dễ dàng đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên đến nay, huyện đã hoàn thành làm đất đạt trên 5.800 ha (gần 65% kế hoạch). Các xã dẫn đầu về tiến độ sản xuất là Xuân Lộc, Thiên Lộc, Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên... Huyện phấn đấu khoảng 10 ngày nữa sẽ “khép” thời vụ gieo cấy vụ hè thu".

0X5A1871.jpg
Hà Tĩnh phấn đấu gieo cấy trên 44.000 ha lúa hè thu.

Còn đối với bà con nông dân vùng ngoài đê của huyện Đức Thọ, sản xuất vụ hè thu luôn “sớm ngày nào hay ngày đó”. Những ngày này tại xã Tân Dân (Đức Thọ), không khí sản xuất vụ hè thu đã khá khẩn trương, hơn 50 máy làm đất được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Anh Bùi Văn Tuấn (thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân) cho biết: “Vụ này tôi gieo cấy gần 1 mẫu lúa, chủ yếu là các giống ngắn ngày. Nhờ những ngày gần đây có mưa giông, nguồn nước tương đối dồi dào nên gia đình tôi đã tranh thủ xuống đồng làm đất kịp cho trà lúa vụ hè thu “chạy lũ”. Với tiến độ này, khoảng 3 ngày nữa có thể là có thể xuống giống được”.

Theo kế hoạch của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh, toàn tỉnh sẽ tập trung, phấn đấu gieo cấy vụ hè thu kết thúc trước 10/6. Đặc biệt, các vùng ngoài đê Đức Thọ, vùng hạ Hương Sơn, Bắc Hồng Lĩnh, Nghi Xuân bố trí lịch bắc mạ, gieo thẳng trong tháng 5.

Cơ cấu giống ngắn ngày, đảm bảo né thiên tai

Vụ hè thu 2024, Hà Tĩnh phấn đấu gieo cấy 44.000 ha lúa hè thu. Để hạn chế rủi ro trong sản xuất vụ hè thu, Hà Tĩnh chủ yếu sử dụng nhóm giống có thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày, khuyến cáo không cơ cấu 1 giống quá 30% diện tích gieo, cấy. Các giống đại trà gồm: Nếp 98, Hương Thơm số 1, BQ, Khang dân đột biến, Khang dân 18, Xuân Mai, Bắc Thịnh, Hà Phát 3, Thiên ưu 8, BT09, PC6, HN6, ADI168. Đối với nhóm giống lúa lai Nhị ưu 838, TH3-5, TH3-3, MHC2, lai thơm 6, Thái Xuyên 111 định hướng bố trí sản xuất tại các vùng đất tốt, đủ nước, thâm canh cao.

142d2090357t80136l0.jpg
Các giống lúa có tính thương phẩm cao, thời gian sinh trưởng dưới 110 ngày như Nếp 98, BQ, Khang dân 18, Xuân Mai... được nông dân ưu tiên lựa chọn trong vụ hè thu.

Ông Nguyễn Văn Duy - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thạch Hà cho biết: “Vụ hè thu, huyện gieo cấy trên 7.400 ha lúa. Trên cơ sở định hướng của huyện, bà con nông dân tại các xã, thị trấn ưu tiên gieo cấy các giống lúa ngắn ngày, có tính thương phẩm cao, dễ tiêu thụ, chủ yếu là Nếp 98, Nếp 87, Khang Dân 18, xuân Mai…”.

Với những vùng sản xuất đặc thù của tỉnh như vùng ngoài đê, vùng trũng của huyện Đức Thọ, vùng hạ của huyện Hương Sơn, Bắc Hồng Lĩnh, Nghi Xuân…, tỉnh bố trí gieo cấy các giống có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày để kịp thu hoạch trước 30/8 như PC6, BT09, xuân mai, khang dân đột biến, TH3-3, TH3-5…

Chị Trần Thị Ánh (thôn Kim Sơn, xã Kim Hoa, Hương Sơn) chia sẻ: “Do đặc thù địa hình, thường xuyên bị ngập úng cục bộ cuối vụ hè thu nên bà con chúng tôi phải "chạy đua” với thời vụ sản xuất. Vụ này, tôi chủ yếu gieo cấy giống lúa xuân mai. Đây là giống lúa dễ tính, chống chịu sâu bệnh khá, có thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày”.

140d5225208t3819l10-142d2085512t15244l0.jpg
Các địa phương chưa thu hoạch xong lúa xuân đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành
 trước ngày 10/6.

Trong vụ hè thu 2024, ngoài các giống có “thâm niên”, những giống triển vọng đã thể hiện tính thích ứng trên địa bàn tiếp tục được mở rộng diện tích phù hợp để đánh giá, chọn lọc bổ sung vào bộ giống đại trà như: VNR10, HG12, Hana số 7, QP5, LP5, Hương Bình, Hương Thanh 8, ADI 28, ĐB6, TH3-7, SV181, DT80, DT82, TBR97.

Theo ông Nguyễn Tống Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ xuân của Hà Tĩnh kết thúc thu hoạch sớm, tạo thế chủ động cho bà con nông dân triển khai sớm vụ hè thu. Bà con cần tranh thủ nhanh chóng thu gom rơm rạ, dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng. Những vùng thấp trũng làm hè thu chạy lụt cần gieo cấy sớm, tận dụng triệt để nguồn nước sẵn có trên đồng ruộng tiến hành bắc mạ góc ruộng đối với những vùng sử dụng giống có thời gian sinh trưởng trên 100 ngày. Tranh thủ thời tiết thuận lợi có mưa rào và giông, nguồn nước tương đối dồi dào, các địa phương tập trung bố trí nhân, vật lực phấn đấu cơ bản hoàn thành cơ bản diện tích trước 10/6 nhằm kết thúc thu hoạch trước 15/9.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Giá cây hành tăm giảm sâu, nông dân thất thu

Tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh), người dân đang tập trung tỉa cây hành tăm bán. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân đang chồng chất nỗi lo khi giá hành cây trên thị trường giảm sâu.
Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Soi đèn "săn" rươi ở Hà Tĩnh

Mùa rươi vào vụ, người dân Đức Quang (Hà Tĩnh) nhộn nhịp ra đồng khai thác đặc sản trên diện tích 70 ha. Rươi chất lượng vượt trội, giá cao hơn thị trường, thu hút thương lái khắp nơi.
"Trao cần câu" cho người nghèo

"Trao cần câu" cho người nghèo

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt không chỉ giúp bà con xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.
Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Giữ nguồn rau sạch cho thị trường trong mùa mưa

Rau màu vụ Đông thường khó trồng và mất nhiều công chăm sóc, nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn nỗ lực áp dụng kỹ thuật để trồng, giữ nguồn rau sạch phục vụ thị trường dịp cuối năm.
Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Cam Thượng Lộc được mùa, được giá

Người trồng cam Thượng Lộc (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) phấn khởi bước vào vụ thu hoạch khi cam được mùa, được giá. Nhiều hộ còn livetream bán hàng để quảng bá, tiêu thụ hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh nhân rộng mô hình trồng nấm

Hà Tĩnh hiện có gần 300 cơ sở sản xuất nấm với gần 340 hộ sản xuất. Nhiều mô hình trồng nấm được nhân rộng, phát huy hiệu quả, góp phần đa dạng hóa ngành nghề.