Lúa xuân dự kiến xác lập kỷ lục mới trên cánh đồng lớn Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Năng suất bình quân lúa xuân năm 2024 tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ước đạt 64,5 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha so với trước khi thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất.

Xã Bùi La Nhân bắt đầu bước vào thu hoạch đại trà lúa xuân 2024.

Xã Bùi La Nhân bắt đầu bước vào thu hoạch đại trà lúa xuân 2024.

Vụ xuân 2024, xã Bùi La Nhân sản xuất gần 560 ha lúa, chủ lực là các giống: Bắc Thịnh, Hana số 7, Hương Bình, Lai thơm 6, Nếp 98... Thống kê bước đầu cho thấy, năng suất lúa bình quân ước đạt 64,5 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, thắng lợi của vụ xuân năm nay chính là nhờ vào cuộc chuyển đổi ruộng đất trên diện rộng, tạo bước ngoặt mới trong sản xuất lúa gạo trên vùng đất thâm canh.

Ông Bùi Trung Tín - Phó Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: "Chúng tôi bắt đầu thu hoạch rộ từ ngày 7/5, qua đánh giá bước đầu, lúa xuân 2024 chín đều, năng suất đạt cao, thu hoạch nhanh gọn. Trước vụ sản xuất, xã đã làm tốt công tác chuyển đổi ruộng đất, hiện nay, 350 ha ruộng không còn bờ thửa nhỏ, 90% hộ sản xuất trên 1 vùng với diện tích tối thiểu 5 ha/vùng, có nơi 15 - 20 ha/vùng. Điều này tạo điều kiện để bà con tập trung đầu tư sản xuất, phát triển thương hiệu gạo địa phương và tiến tới liên kết các chuỗi sản xuất của toàn huyện".

3.jpg
Bà con nông dân xã Bùi La Nhân phấn khởi đưa lúa về nhà.

Khẩn trương bốc những bao lúa nặng trĩu trên cánh đồng mới, bà Trần Thị Đào (thôn Triều Đông - xã Bùi La Nhân) phấn khởi: "Vụ xuân năm nay là vụ đầu tiên gia đình chúng tôi sản xuất trên cánh lớn sau chuyển đổi ruộng đất. 1,2 mẫu ruộng của gia đình đã được tập trung trên cùng một vùng nên quá trình sản xuất hết sức thuận lợi. Nếu như trước, để gieo hết diện tích, chúng tôi phải mất 5 - 7 ngày, thu hoạch cũng vậy nhưng nay chỉ trong 1 buổi là xong. Năm nay, 100% diện tích tôi gieo cấy lúa Hương Bình, ít sâu bệnh, năng suất ước đạt 3,2 tạ/sào".

Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn ở xã Lâm Trung Thủy.

Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn ở xã Lâm Trung Thủy.

Cũng như ở Bùi La Nhân, những ngày này, cánh đồng của xã Lâm Trung Thủy luôn rộn ràng bởi hàng chục máy gặt đập liên hợp đang hoạt động để thu hoạch hơn 900 ha lúa trước ngày 15/5.

Là một trong những địa phương đầu tiên của huyện thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ, xây dựng cánh đồng lớn và thực hiện tập trung ruộng đất, đến nay, xã đã quy hoạch được 5 vùng cánh đồng lớn với tổng diện tích 400 ha. Trên địa bàn còn có HTX nông sản Đức Lâm, chuyên thu mua và chế biến gạo chất lượng cao. HTX thu mua khoảng 20.000 tấn lúa/năm (chiếm 30% sản lượng lúa của toàn xã) cho bà con nông dân, tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

Sau chuyển đổi ruộng đất, xã cơ cấu các giống lúa chất lượng cao như: Bắc Thịnh, Thái Xuyên 111, VNR 20, Nếp 97, Nếp 98... tạo sự đồng nhất về thời vụ, thu hoạch và chất lượng sản phẩm. Chị Lê Thị Thanh Hương (thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thủy) cho biết: "Vụ xuân 2024, gia đình tôi gieo cấy 1,5 mẫu lúa. Nhờ thời tiết thuận lợi, đặc biệt là chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất đã tạo ra những cánh đồng lớn sản xuất cùng một giống, một thời vụ đã giúp bà con thuận lợi từ sản xuất đến thu hoạch. Đến nay, tôi đã thu hoạch được 8 sào và đang cố gắng thu hoạch xong trong vài ngày tới".

Huyện Đức Thọ phấn đấu đến ngày 15/5 sẽ hoàn thành thu hoạch lúa xuân 2024.

Huyện Đức Thọ phấn đấu đến ngày 15/5 sẽ hoàn thành thu hoạch lúa xuân 2024.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ, vụ xuân 2024, huyện sản xuất 6.200 ha lúa. Thực hiện mạnh mẽ chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất, đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi ruộng đất cơ bản tại 13/16 xã thị trấn, đạt 85% diện tích sản xuất nông nghiệp (gần 5.000 ha). Thời điểm này, hầu hết các địa phương đã bước vào thu hoạch đại trà lúa vụ xuân 2024. Theo bà con nông dân, canh tác trên cánh đồng tập trung không chỉ tiết kiệm chi phí, thời gian mà việc sản xuất 1 loại giống/cánh đồng đã hạn chế đáng kể tình hình sâu bệnh phá hại, năng suất lúa được nâng lên rõ rệt.

Theo đánh giá, năng suất bình quân lúa xuân toàn huyện ước đạt 64,5 tạ/ha, tăng 10 tạ/ha so với trước khi thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất.

Hiện 100% trà lúa xuân của huyện Đức Thọ đã chín rộ. UBND dân huyện đã ban hành công văn yêu cầu chính quyền các địa phương đốc thúc bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước ngày 15/5 tới; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện để chuẩn bị triển khai sản xuất vụ hè thu với tinh thần thu hoạch vụ xuân đến đâu, triển khai sản xuất hè thu đến đó.

Ông Bùi Khắc Phong - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!