Rộn ràng thu hoạch sớm lúa hè thu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, bà con nông dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã bắt đầu bước vào thu hoạch sớm vụ lúa hè thu 2024 với niềm vui thắng lợi.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, gần 1 tuần nay, những cánh đồng lúa vùng ngoài đê ở Đức Thọ đã rộn vang âm thanh của mùa thu hoạch mới. Thời tiết thuận lợi, cơ giới hóa tập trung là điều kiện giúp bà con nông dân sớm hoàn thành mục tiêu thu hoạch xong 1.000 ha lúa hè thu “chạy lụt”.

IMG_9783.jpg
Các "tay máy" phấn khởi thu hoạch lúa hè thu sớm tại xã Tân Dân (Đức Thọ).

Ngay từ sáng sớm, anh Nguyễn Trọng Thân (thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, Đức Thọ) đã nhanh chóng gọi máy về thu hoạch gần 6 sào BT-09 và tranh thủ trau phơi những mẻ lúa hè thu đầu tiên của gia đình.

Anh Thân cho biết: “Vụ này, cứ lúa chín khoảng 85 - 90% là gia đình đã tiến hành thu hoạch. Nằm ở vùng “chạy lụt”, năm nào, chúng tôi cũng phải lo gieo cấy, thu hoạch sớm để có thể yên tâm nếu mưa lũ xảy ra. Mở đầu vụ thu hoạch, bà con rất phấn khởi vì năng suất giống BT-09 đạt tương đối cao, trên 2 tạ/sào (cao hơn năm 2023 là 0,2 tạ/sào), giá lúa phơi 2 nắng đạt 11.000 đồng/kg”.

IMG_9827.jpg
Máy móc được huy động tối đa để giúp bà con đẩy nhanh tiến độ lúa hè thu "chạy lụt".

Được biết, vụ hè thu năm nay, xã Tân Dân sản xuất trên diện tích gần 450 ha. Đây là một trong những địa phương thu hoạch lúa sớm nhất trên địa bàn tỉnh nhờ việc người dân chủ động thời vụ, chủ yếu lựa chọn giống ngắn ngày BT-09 (gần 300 ha). Ngoài ra, các diện tích lúa VNR 20, Bắc Thịnh, Nếp 98,… cũng sẽ sớm cho thu hoạch trong những ngày tới.

Cùng với xã Tân Dân, các xã ngoài đê như: Bùi La Nhân, Quang Vĩnh,… bà con nông dân cũng đã bắt đầu bước vào thu hoạch sớm lúa hè thu. Được biết, để né tránh những bất lợi của thời tiết, huyện Đức Thọ bố trí trên 1.000 ha hè thu "chạy lụt", cơ cấu các bộ giống quanh mức 100 ngày như: BT- 09, VRN 20, LP5, Thiên Ưu 8,...

Cơ cấu sản xuất này đã giúp huyện Đức Thọ đảm bảo an toàn, ăn chắc trong vụ hè thu. Với thời tiết như hiện nay, khoảng 5 ngày tới, cơ bản số diện tích lúa ngoài đê của huyện sẽ được thu hoạch gọn. Sau khi các vùng hè thu “chạy lụt” đã thu hoạch xong, huyện tiếp tục điều phối máy móc để tập trung cho vùng thâm canh, rút ngắn thời gian thu hoạch (khoảng trên 3.100 ha).

IMG_9795.jpg
IMG_9841.jpg
Niềm vui ngày mùa đến sớm của nông dân Hà Tĩnh.

Nhờ chủ động hoàn thành gieo cấy sớm vụ hè thu, trong khi ở nhiều nơi trên toàn tỉnh lúa đang vào giai đoạn chín sáp thì các xã trên địa bàn huyện Can Lộc như: Xuân Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Thiên Lộc, Kim Song Trường,… đã rộn ràng tiếng máy thu hoạch. Tiếng máy gặt ù ù, tiếng người náo nức gọi nhau làm không khí ngày mùa thêm nao nức giữa trời thu tháng 8.

Vụ hè thu năm nay, ông Nguyễn Quang Hào (thôn Trung Xá, xã Xuân Lộc, Can Lộc) sản xuất trên diện tích gần 2 mẫu, chủ yếu là các giống Nếp 98, Bắc Thịnh, Khang Dân, Xuân Mai,...

Ông Hào phấn khởi: “Bắt tay gieo cấy sớm nên diện tích lúa của gia đình đã cơ bản chín trên 70% diện tích. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tôi đã hợp đồng với chủ máy tập trung gặt xong trong mấy ngày nữa. Vụ này là vụ sản xuất hàng hóa nên cơ bản tôi sẽ xuất bán cho thương lái hơn 80% sản lượng, giá lúa Nếp 98 đang ở mức rất tốt: từ 6.500 - 6.800 đồng/kg”.

z5738729471109_9e9f012ffe5b3f3116f68cbcd7bad47b.jpg
Nông dân huyện Can Lộc thu hoạch sớm diện tích Nếp 98.

Được biết, khởi động thu hoạch sớm lúa hè thu từ ngày 12/8, đến nay, xã Xuân Lộc đã thu hoạch được gần 50 ha. Ông Thái Đăng Định - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc (Can Lộc) cho biết: “Vụ hè thu, xã sản xuất trên diện tích hơn 500 ha. Địa phương đã động viên bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ hè thu, chín đến đâu gặt đến đó”.

Vụ hè thu năm 2024, Can Lộc gieo cấy trên diện tích gần 9.000 ha lúa, trong đó có hơn 3.200 ha sản xuất tập trung. Năm nay, huyện tiếp tục sử dụng các bộ giống chủ lực, phù hợp với địa phương, có ưu thế vượt trội về năng suất và chất lượng như: Nếp 98, Hà Phát 3, Thiên Ưu…

Với sức lan tỏa lớn từ tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết 06), bà con nông dân tiếp tục đầu tư sản xuất, đồng nhất về giống, thời vụ, góp phần tăng năng suất, chất lượng nhằm hướng đến nền sản xuất hàng hóa.

IMG_9860.jpg
Nhờ tập trung, tích tụ ruộng đất nên bà con nông dân thuận lợi trong đẩy nhanh tiến độ vụ hè thu.

Theo ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc, là một trong những địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh thu hoạch vụ hè thu, địa phương dự kiến năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 54 tạ/ha, cao hơn vụ hè thu năm ngoái (năng suất đạt 53,48 tạ/ha). Để đảm bảo vụ hè thu “ăn chắc”, né tránh thiên tai, Can Lộc sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, cao điểm nhất khoảng từ ngày 20 - 27/8, phấn đấu cơ bản hoàn thành thu hoạch hè thu trước ngày 5/9.

IMG_1190.jpg
Phần lớn diện tích lúa hè thu của Hà Tĩnh dự kiến sẽ cho thu hoạch tập trung từ ngày 20-30/8.

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ hè thu 2024, Hà Tĩnh sản xuất trên diện tích gần 45.000 ha, chủ yếu cơ cấu nhóm giống thời gian sinh trưởng xung quanh 100 - 110 ngày, đảm bảo né tránh thiên tai cuối vụ gồm: Khang Dân 18, Khang Dân đột biến, Bắc Thịnh, BT09, Nếp 98, Nếp 87, Thiên Ưu 8, BQ, HT1, PC6, TH3-3, TH3-5, Xuân Mai... Hiện nay, một số địa phương đã thu hoạch sớm vụ hè thu như vùng ngoài đê huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc… Phần lớn diện tích thu hoạch tập trung từ ngày 20 - 30/8. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa hè thu trước ngày 5/9.

Video:Máy gặt đập liên hợp "chạy" băng băng trên đồng lúa hè thu của xã Tân Dân

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

 “Thủ phủ” trám ở Hà Tĩnh mất mùa

“Thủ phủ” trám ở Hà Tĩnh mất mùa

Nắng nóng gay gắt kéo dài tại thời điểm trám trổ hoa nên tỷ lệ đậu quả không nhiều, năm nay người trồng ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang đối mặt với một mùa thu hoạch kém vui.
Vẻ đẹp yên bình ở làng quê nông thôn mới Vũ Quang

Vẻ đẹp yên bình ở làng quê nông thôn mới Vũ Quang

Những tuyến đường bê tông rộng rãi, hai bên hàng rào xanh mướt xen lẫn những hàng bưởi đặc sản trĩu quả… là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tích cực ở thôn 7, xã Quang Thọ, Vũ Quang, Hà Tĩnh.
Vụ mùa "kém vui" của vùng dưa non Yên Lạc

Vụ mùa "kém vui" của vùng dưa non Yên Lạc

Sản lượng thấp, trong khi giá bán chỉ dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/kg, nhiều hộ dân trồng dưa non tại thôn Yên Lạc (xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ngán ngẩm vì mất mùa, "rớt" giá.
Vượt rào cản để “giữ sao”, nâng hạng sản phẩm OCOP

Vượt rào cản để “giữ sao”, nâng hạng sản phẩm OCOP

Sau 6 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ở Hà Tĩnh xây dựng nhiều sản phẩm đặc trưng có lợi thế, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, việc giữ vững và nâng hạng các sản phẩm vẫn còn những khó khăn, thách thức.
Nữ giám đốc trẻ mở đường cho hải sản Hà Tĩnh xuất ngoại

Nữ giám đốc trẻ mở đường cho hải sản Hà Tĩnh xuất ngoại

Không chỉ định vị thương hiệu nước mắm Phú Sáng trên thị trường bằng “tấm thẻ bài” OCOP 3 sao, nữ giám đốc HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng (Hà Tĩnh) còn liên kết xuất khẩu hải sản, bao tiêu nguồn nguyên liệu vững chắc cho ngư dân vùng cửa biển.
Chi hội trưởng giúp phụ nữ thoát nghèo

Chi hội trưởng giúp phụ nữ thoát nghèo

Luôn đặt đời sống của hội viên lên hàng đầu, chị Nguyễn Thị Hồng – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã giúp nhiều chị em thoát nghèo.
OCOP nâng tầm chất lượng cu đơ Thành Đạt

OCOP nâng tầm chất lượng cu đơ Thành Đạt

Được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, sản phẩm cu đơ Thành Đạt (xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thuận lợi mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho cơ sở.