Tăng cường điều tiết nước, đảm bảo lúa hè thu sinh trưởng ổn định

(Baohatinh.vn) - Với sự vào cuộc của đơn vị thủy lợi, chính quyền và người dân Hà Tĩnh, nhiều giải pháp đã được triển khai bảo đảm đủ nguồn nước tưới, giúp lúa hè thu sinh trưởng trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài khiến lượng nước trên đồng ruộng và các công trình thủy lợi bốc hơi nhanh. Trong khi đó, hơn 45.500 ha lúa hè thu đang ở giai đoạn đẻ nhánh, nhu cầu sử dụng nước tăng cao khiến công tác điều tiết nước gặp nhiều khó khăn và chịu áp lực lớn hơn.

bqbht_br_img-9187-9552.jpg
bqbht_br_img-9175.jpg
bqbht_br_img-9161.jpg
Các cán bộ kỹ thuật và công nhân tại Trạm bơm Cầu Cao thuộc Cụm hạ Can Lộc (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) duy trì trực 24/24 giờ.

Những ngày qua, các cán bộ kỹ thuật và công nhân tại Trạm bơm Cầu Cao thuộc Cụm hạ Can Lộc (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) luôn bám địa bàn, duy trì trực 24/24 giờ, vận hành liên tục 6 máy bơm công suất lớn để đẩy nước qua hệ thống kênh chính, bảo đảm nguồn nước tưới cho khoảng 200 ha lúa của xã Can Lộc và Tùng Lộc, góp phần giảm thiểu nguy cơ thiếu nước ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

bqbht_br_img-9117.jpg
Cụm hạ Can Lộc (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) mở nước tại các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới dưỡng đợt 3.

Ông Phan Thanh Hải - Cụm trưởng Cụm hạ Can Lộc (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) cho biết: “Hiện nay, cụm đã mở tưới đợt 3, dự kiến kéo dài thêm khoảng 4 - 5 ngày nữa mới kết thúc. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ phân phối nước nội đồng để tiếp nhận nguồn nước kịp thời; đồng thời liên tục nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm rút ngắn thời gian vận hành của hệ thống tưới".

bqbht_br_img-9210.jpg
Diện tích lúa hè thu tại xã Can Lộc phát triển tốt.

Nhờ công tác cấp nước được triển khai kịp thời, hơn 1.800 ha diện tích lúa hè thu trên địa bàn xã Can Lộc đang phát triển thuận lợi. Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc, cho biết: “Dù thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng nhờ nguồn nước được cung ứng kịp thời nên chưa ghi nhận diện tích lúa bị ảnh hưởng do thiếu nước. Địa phương cũng tăng cường kiểm tra tình hình sản xuất để kịp thời chỉ đạo người dân ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi”.

bqbht_br_z7959216921321-7f48481ab79a5df04c189dcde7668a52.jpg
bqbht_br_z7959216962235-c5e426d98364a0d6644e35e7793d853b.jpg
Mực nước tại đập dâng Sông Tiêm (Hương Phố) đang xuống mức thấp do nắng nóng kéo dài.

Lượng mưa hạn chế trong những tháng đầu năm đang khiến mực nước tại nhiều hồ đập khu vực miền núi phía Tây Nam tỉnh như: đập dâng Sông Tiêm (xã Hương Phố), đập dâng Khe Táy (xã Hương Đô), đập Khe Hóp (xã Hà Linh)... xuống thấp.

Trước nguy cơ thiếu nước sản xuất, cán bộ kỹ thuật và công nhân thuộc Cụm Sông Tiêm (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) đang phải nỗ lực điều tiết nguồn nước cho gần 500 ha lúa hè thu thuộc các vùng khó tưới và có nguy cơ xảy ra hạn hán.

bqbht_br_anh-nuoc.jpg
bqbht_br_z7959214164153-bdae4086f5bde7e39d12e4284fa05a33-48.jpg
bqbht_br_z7959216962027-3ff4302de96b9eaf187969b1887efedf.jpg
Cán bộ kỹ thuật và công nhân thuộc Cụm Sông Tiêm (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh) nỗ lực điều tiết nguồn nước cho gần 500 ha lúa hè thu thuộc các vùng khó tưới và có nguy cơ xảy ra hạn hán.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Cụm trưởng phụ trách Cụm Sông Tiêm cho biết: “Đơn vị phối hợp với UBND các xã, hợp tác xã nông nghiệp xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tổ chức tưới luân phiên; đồng thời tăng cường khai thác nước từ các hồ, đập dự trữ để bổ sung cho hệ thống kênh chính, đưa nước về vùng cuối nguồn. Lực lượng kỹ thuật và công nhân được bố trí trực 24/24 giờ để vận hành công trình, “ép nước” về chân ruộng.

Riêng đập dâng Khe Táy (xã Hương Đô) không còn khả năng tưới đồng thời cho các địa phương như trước, nên đơn vị đã phải lấy nước từ hồ Nước Đỏ (xã Hương Đô) để bổ sung xuống. Nếu trong những ngày tới nắng nóng gay gắt, đơn vị sẽ lắp đặt thêm các máy bơm dã chiến chủ động chống hạn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất”.

Cùng với nỗ lực của ngành thủy lợi, nhiều địa phương cuối nguồn các hệ thống kênh tưới cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp điều tiết nước phục vụ sản xuất. Người dân tích cực bám đồng, dẫn nước vào ruộng để bón thúc, chăm sóc lúa hè thu.

Ông Trần Văn Hải (thôn Long Minh, xã Việt Xuyên) cho biết: “Lúa đang phát triển mạnh nên phải duy trì mực nước ổn định 3 - 4 cm. Đây là vùng cuối kênh nên thường xuyên thiếu nước, hơn nữa đã gần một tháng không có mưa nên nước trên mặt ruộng bốc hơi rất nhanh. Bà con phải tranh thủ ngày đêm, dùng máy bơm để "tăng bo" đưa nước về”.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã mở nước tưới đợt 3 và có văn bản gửi UBND các xã, phường đề nghị phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, điều tiết và phân phối nước đến ruộng một cách đầy đủ, tiết kiệm, hiệu quả. Trên cơ sở đó, các cụm thủy lợi chủ động phối hợp với địa phương để thống nhất lịch tưới phù hợp, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ hè thu.

bqbht_br_img-9195.jpg
bqbht_br_img-9201.jpg
bqbht_br_img-9256.jpg
Công ty thủy lợi, chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục chủ động giải pháp điều tiết nước, bảo đảm sản xuất vụ hè thu ổn định.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, cho biết: “Công ty đề nghị các địa phương thường xuyên nạo vét, khơi thông các tuyến kênh do địa phương quản lý, bảo đảm kênh mương thông thoáng để kịp thời dẫn nước phục vụ tưới lúa hè thu; đồng thời, thực hiện điều tiết theo nguyên tắc “cao trước, thấp sau; xa trước, gần sau”. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng vận hành 24/24 giờ tại các công trình trọng điểm; sẵn sàng phương án lắp đặt bơm dã chiến, chuyển nước từ các công trình khác khi cần thiết nhằm chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán trong thời gian tới”.

bqbht_br_chatgpt-image-14-53-47-21-thg-6-2026.png
Bà con nông dân cũng cần chủ động các giải pháp để đưa nước về chân ruộng đảm bảo cây lúa sinh trưởng tốt.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 20 - 24/6, nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất đạt từ 39 - 41 độ C, độ ẩm xuống thấp. Đây lại là giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ, quyết định số lượng nhánh hữu hiệu (nhánh mang bông), ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và sản lượng thu hoạch cuối vụ, do đó công ty thủy lợi, chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục chủ động giải pháp điều tiết nước, bảo đảm sản xuất vụ hè thu ổn định.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!