Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trên các tuyến quốc lộ (QL) như QL1, QL 15A... ở Hà Tĩnh xuất hiện nhiều vị trí bị bong tróc, hư hỏng, tạo ra nhiều ổ voi, ổ gà gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Video: Mặt đường QL1 đoạn từ huyện Cẩm Xuyên tới huyện Kỳ Anh bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Những ngày này, khi di chuyển trên QL1 qua Hà Tĩnh, đoạn từ huyện Cẩm Xuyên tới huyện Kỳ Anh hay tuyến tránh TP Hà Tĩnh, không khó để bắt gặp tình trạng mặt đường của tuyến giao thông huyết mạch này bị bong tróc, hư hỏng nặng. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Ghi nhận cho thấy, mặt đường QL1 qua Hà Tĩnh bị hư hỏng, bong tróc, gồ ghề xuất hiện khá dày đặc. Tình trạng này xuất hiện ở cả 2 chiều của tuyến đường. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Cụ thể, trên QL1 đoạn từ huyện Cẩm Xuyên tới huyện Kỳ Anh thì đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, xã Cẩm Trung, xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên); xã Kỳ Phong, Kỳ Đồng, Kỳ Tiến, Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh), tình trạng hư hỏng nghiêm trọng hơn. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Còn trên QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh, mặt đường bị hư hỏng xuất hiện tại đoạn qua xã Thạch Long, thị trấn Thạch Hà, Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà). Trong ảnh: Ảnh chụp mặt đường QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua thị trấn Thạch Hà chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Tại các vị trí mặt đường hư hỏng, đá dăm bị rơi ra, tạo nên những ổ voi, ổ gà. Tình trạng này không khác gì "cái bẫy" đối với người và phương tiện tham gia giao thông trên đường. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Nếu chẳng may bánh xe của các phương tiện di chuyển vào ổ gà, ổ voi trên đường có thể dẫn tới bị bể lốp, mất lái, dẫn tới tai nạn giao thông đáng tiếc. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Tình trạng mặt đường hư hỏng cũng xuất hiện trên tuyến QL 15A. Trong số các điểm hư hỏng thì đoạn qua xã Hà Linh, Phúc Đồng của huyện Hương Khê bị hư hỏng khá nặng, nhất là theo chiều từ TP Hà Tĩnh lên huyện Hương Khê. Ảnh chụp trên QL15A, đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê vào sáng 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 Võ Trường Giang cho hay, QL1 và QL 15A là các tuyến đường có lưu lượng xe cộ qua lại lớn, nhất là phương tiện tải trọng lớn như xe tải, container, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt ở Hà Tĩnh đã dẫn tới mặt đường bị hư hỏng, bong tróc. Ảnh chụp QL1 đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn giao thông, tạo độ êm thuận cho phương tiện qua lại, Chi cục Quản lý đường bộ II.3 đã phối hợp với các đơn vị sửa chữa đường bộ để tiến hành công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Tuy nhiên, một vài tháng trở lại đây, Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài nên tình trạng hư hỏng, bong tróc lại tái diễn. Trong ảnh: Đơn vị sửa chữa dựng biển cảnh báo tại vị trí bị hư hỏng nặng trên QL1 đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh chiều 3/11.

Ổ voi, ổ gà xuất hiện nhiều trên các tuyến quốc lộ ở Hà Tĩnh

Theo ông Võ Trường Giang, mưa lớn kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới kết cấu mặt đường, mà còn khiến cho công tác duy tu, sửa chữa gặp khó khăn, trong đó, việc cào bóc, thảm lại các vị trí hư hỏng chỉ có thể thực hiện khi trời khô ráo, có nắng, trong điều kiện trời liên tục có mưa như hiện nay thì không thể xử lý. Ảnh chụp hư hỏng trên QL15A, đoạn qua xã Hà Linh, huyện Hương Khê vào sáng 3/11.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast