Phạt gần 50 năm tù nhóm đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Khánh (SN 1998), trú tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên và 5 đồng phạm gần 50 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phạt gần 50 năm tù nhóm đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/10, TAND huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Khánh (SN 1998), trú tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên và 5 đồng phạm về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng thời gian từ 5 giờ đến 13 giờ 40 phút ngày 1/3/2022, Nguyễn Văn Khánh đã rủ Nguyễn Hồng Khanh (SN 1986, trú xã Nam Phúc Thăng), Trần Hoàng Minh Bảo (SN 2003) và Bùi Quang Đức (SN 1997) cùng trú thị trấn Cẩm Xuyên; Lê Thị Duyên (SN 2000) và Lê Thị Hoài Phương (SN 2000) cùng trú thị trấn Thạch Hà, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 2 lần.

Cụ thể, lần 1 tại phòng 303 của khách sạn Melia, thuộc tổ dân phố 9 (thị trấn Cẩm Xuyên); lần 2 tại nhà hàng Anh Sơn (nhà hàng ăn uống kết hợp kinh doanh dịch vụ Karaoke), thuộc tổ dân phố 8 (thị trấn Cẩm Xuyên).

Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất phòng VIP 2, tầng 3, nhà hàng Anh Sơn thì phát hiện các đối tượng nói trên đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện 3 viên nén màu xanh; 1 gói ni lông trong suốt hình chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng; 1 chiếc đĩa sứ màu trắng, trên mặt đĩa chứa chất bột màu trắng. Kết quả giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận, cả ba tang vật thu giữ trên đều là ma túy, có khối lượng 2,8515 gam.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó: Nguyễn Văn Khánh giữ vai trò khởi xướng và là người thực hành tích cực trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng: Trần Hoàng Minh Bảo, Nguyễn Hồng Khanh là người thực hành tích cực trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Lê Thị Duyên và Lê Thị Hoài Phương là những người giúp sức tích cực trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Bùi Quang Đức là người giúp sức tích cực trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phạt gần 50 năm tù nhóm đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Nhóm đối tượng bị tuyên phạt gần 50 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Khánh 8 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Hồng Khanh 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 năm 3 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trần Hoàng Minh Bảo 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Thị Duyên 7 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Thị Hoài Phương 7 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và 1 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Bùi Quang Đức 7 năm tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast