Phát hiện 2 mẹ con chết trong tư thế treo cổ

(Baohatinh.vn) - Khoảng 6h30' sáng nay (8/9), người dân phát hiện 2 mẹ con ở số nhà 15, đường Hoàng Xuân Hãn, tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) chết trong tư thế treo cổ.

Phát hiện 2 mẹ con chết trong tư thế treo cổ ảnh 1

Người dân hiếu kỳ tập trung trước nhà nạn nhân

2 nạn nhân xấu số là chị Thái Thị Xoan (SN 1991) và con trai Nguyễn Trọng Đức (SN 2012), trú tại khối 5, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh.

Bà Nguyễn Thị Xuyến (69 tuổi, hàng xóm) cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng nay, như thường lệ bà dậy sớm gọi chị Xoan đi chợ nhưng không thấy trả lời. Một lúc sau, bác Nguyễn Văn Tiến chạy sang gọi mãi không được nên phá cửa phòng vào thì thấy hai mẹ con chị Xoan đã chết trong tư thế treo cổ.

“Trong phòng ngủ, chị Xoan cùng cháu Đức dùng hai sợi dây dù màu xanh để treo cổ”, ông Lê Minh Dụ, tổ trưởng tổ dân phối 5 cho hay.

Theo hàng xóm, chị Xoan sống vui vẻ hòa thuận, mấy ngày hôm không có điều gì bất thường. Người phụ nữ này làm nghề buôn bán ở chợ, có chồng đang đi xuất khẩu lao động ở Đức hơn một năm nay.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast