Phát hiện 265 vụ/255 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Chỉ tính từ 2/2 – 7/2/2019 (tức 28 tết đến mùng 3 tết), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 265 vụ/255 đối tượng (thu giữ hơn 20 kg pháo các loại).

Phát hiện 265 vụ/255 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo

Các đối tượng đốt pháo trong đêm giao thừa bị Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang

Điển hình như: trong đêm giao thừa, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ 67 vụ/ 50 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu giữ 17 quả pháo tự chế, 1 quả pháo dừa (có trọng lượng khoảng 1 kg), 4 hộp pháo hoa loại 36 quả, 4 hộp pháo hoa loại 9 quả, 167 quả pháo bi và một số tang vật có liên quan; Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang 45 đối tượng đốt pháo nổ…

Phát hiện 265 vụ/255 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo

Công an Hương Khê thường xuyên tăng cường lực lượng bám địa bàn trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Cùng thời gian, lực lượng công an còn phát hiện, bắt giữ 41 đối tượng có hành vi mua bán các loại hóa chất để chế tạo thuốc nổ và sản xuất pháo – thu giữ 17 kg hóa chất và 13,1 kg pháo.

Từ 28 đến mùng 3 tết, toàn tỉnh xẩy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, gồm: trộm cắp tài sản (1 vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (1 vụ), cố ý gây thương tích (4 vụ); gây thiệt hại tài sản ước tính 70 triệu đồng, làm 5 người bị thương.

Phát hiện 265 vụ/255 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo

Công an huyện Can Lộc đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Long (SN 1986), trú tại thôn Vĩnh Gia, xã Song Lộc (Can Lộc), thủ phạm đã gây ra 2 vụ trộm cắp 7 điện thoại di động thông minh, 22 triệu đồng trên địa bàn vào ngày 3/2/2019 (29 tết)

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ vật liệu nổ; 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; vận động 1 đối tượng bị truy nã ra đầu thú.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast