Phát hiện xe khách 16 chỗ chở 8 người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Quá trình kiểm tra xe ô tô 16 chỗ chở 9 người từ vùng dịch về, lực lượng chức năng ghi nhận có 8 hành khách về Hà Tĩnh, người còn lại về Nghệ An.

Phát hiện xe khách 16 chỗ chở 8 người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Xe ô tô 16 chỗ chở người từ vùng dịch về bị chốt kiểm soát phía Nam Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản xử phạt

Lúc 15h40’ ngày 1/9, tài xế Ung Văn Phước (SN 1982, xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai) điều khiển ô tô 16 chỗ mang BKS 51B – 103.93 di chuyển trên QL1 theo hướng Nam – Bắc vào địa phận Hà Tĩnh.

Khi xe di chuyển tới chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 đóng ở km 590+400 trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh) thì bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, tổ trực chốt ghi nhận trên xe đang chở 9 hành khách từ Đồng Nai - địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An (8 người về Hà Tĩnh, 1 người về Nghệ An). Để được chở từ tỉnh Đồng Nai về quê, mỗi hành khách phải trả cho chủ xe số tiền từ 2,5 triệu – 3 triệu đồng.

Tài xế Ung Văn Phước thừa nhận hành vi sai phạm khi nhận chở thuê 9 hành khách từ địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về quê.

Tổ trực chốt lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tài xế 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 177/NĐ-CP.

Sau khi làm rõ sự việc, chốt kiểm soát đã yêu cầu phương tiện đưa tất cả người trên xe vào khu cách ly tập trung của Khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh) để tiến hành cách ly theo đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Phát hiện xe khách 16 chỗ chở 8 người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Hà Tĩnh kiểm soát tất cả người và phương tiện di chuyển vào địa bàn trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trong ngày 1/9, các chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Tĩnh đã kiểm tra tổng cộng 291 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa ra vào địa bàn và xác định có 236 người về Hà Tĩnh.

Từ đầu tháng 6 đến nay, tổng số người trở về Hà Tĩnh từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (chủ yếu là từ các tỉnh, thành phía Nam như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương) là gần 15.000 người.

Từ ngày 10/7 – 1/9, ngành y tế đã phát hiện 272 trường hợp đi từ vùng có dịch COVID-19 về địa phương có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả những người này đều đã được cách ly khi trở về địa bàn.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast