Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

(Baohatinh.vn) - Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân, sau gần 2 tuần ra quân giải tỏa hành lang ATGT, nhiều tuyến phố ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã trở nên thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Video: Người dân đồng tình giải tỏa hành lang ATGT ở TX Hồng Lĩnh

Quốc lộ 1 qua địa bàn TX Hồng Lĩnh có hàng trăm gia đình sinh sống, kinh doanh ven đường. Trước đây, nhiều hộ thường tận dụng, lấn chiếm tối đa phần vỉa hè, lợp mái tôn đua ra để bày hàng quán kinh doanh hoặc phục vụ sinh hoạt của gia đình, gây mất trật tự ATGT và mỹ quan đường phố.

Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

Tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn TX Hồng Lĩnh đã trở nên thông thoáng sau khi được giải tỏa hành lang ATGT

Trước tình hình đó, UBND TX Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động và giải tỏa hành lang ATGT trên tuyến Quốc lộ 1. Chủ trương lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

Ông Dương Văn Tư ở TDP Thuận Minh, phường Đức Thuận ủng hộ chủ trương giải tỏa hành lang ATGT

Ông Dương Văn Tư ở TDP Thuận Minh, phường Đức Thuận cho biết: “Gia đình tôi làm nghề thu mua ô tô, máy công trình hơn 10 năm qua, việc trả lại lòng đường, vỉa hè cho người đi bộ là đúng, cần thiết. Chúng tôi rất ủng hộ. Gia đình tôi đã chủ động chuyển toàn bộ hàng hóa vào đúng nơi quy định”.

Phường Đức Thuận có hơn 1,5 km tuyến Quốc lộ 1 đi qua địa bàn, tập trung các hộ làm nghề thu mua ô tô, máy công trình cũ, dịch vụ sửa chữa ô tô, rửa xe thường xuyên vi phạm, tái vi phạm hành lang ATGT như: lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán…, làm ảnh hưởng đến trật tự ATGT, mỹ quan đô thị.

Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

Cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị TX Hồng Lĩnh và Công an phường Đức Thuận tuyên truyền vận động người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang ATGT

Thiếu tá Đường Anh Dũng - Trưởng Công an phường Đức Thuận cho biết: “Trước khi tiến hành giải tỏa hành lang, UBND phường đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, chuyển dọn chướng ngại vật, hàng hóa tập kết kinh doanh… Đối với các hộ không chấp hành tự tháo dỡ, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, kiên quyết tháo dỡ các trường hợp vi phạm. Sau hơn 10 ngày ra quân, các lực lượng chức năng đã thu giữ 25 biển quảng cáo; xử lý 2 cơ sở sản xuất chậu hoa, cây cảnh, 4 cơ sở buôn bán phế liệu sửa chữa ô tô vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT….”.

Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

Đường Trần Phú thông thoáng hơn sau khi được giải tỏa.

Sau gần 2 tuần ra quân giải tỏa hành lang ATGT, các lực lượng chức năng TX Hồng Lĩnh và chính quyền các địa phương đã tháo dỡ, giải tỏa hơn 100 mái che, mái vẩy, lều quán, ô che, điểm bán hàng trên hành lang giao thông thuộc các tuyến; tháo dỡ gần 200 mét hàng rào; phát quang phóng tuyến hơn 2km đường bị cây cối che khuất tầm nhìn…, xử lý gần 100 trường hợp vi phạm; tuyên truyền vận động, tổ chức ký cam kết với gần 1.000 hộ dân sống dọc các tuyến đường không vi phạm hàng lang an toàn giao thông, kinh doanh buôn bán, đổ vật liệu lấn chiếm các tuyến đường.

Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

Vỉa hè được giải tỏa giúp người dân đi lại thoải mái hơn.

Ông Phan Xuân Hùng - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị TX Hồng Lĩnh cho biết: "Đợt ra quân lần này, các lực lượng huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tuyên truyền, vận động, phát hiện và tổ chức giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán. Trường hợp vi phạm nhiều lần, đơn vị sẽ tham mưu cho UBND thị xã thu hồi giấy phép kinh doanh”.

Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

Các hộ kinh doanh chấp hành, sắp xếp hàng hóa, biển tên đúng quy định.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là tạo được sự đồng thuận cao của Nhân dân, đến nay, nhiều tuyến phố vốn có nhiều hộ gia đình vi phạm đã giải tỏa được vỉa hè thông thoáng. Đặc biệt, các tuyến phố lớn như: đường Nguyễn Ái Quốc, đường Trần Phú, đường Quang Trung… đã thông thoáng, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông và làm đẹp cảnh quan chung trên địa bàn.

Phố thị Hồng Lĩnh thông thoáng, sạch đẹp

Góc phố đường Nguyễn Ái Quốc thông thoáng sau giải tỏa.

Thời gian tới, để đảm bảo trật tự đô thị và quản lý hiệu quả hành lang ATGT, không xảy ra trường hợp vi phạm mới hoặc tái vi phạm, UBND thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền để mọi người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương về trật tự đô thị. Bên cạnh đó là duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm nhiều lần”.

Ông Tôn Quang Ngọc
Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast