Ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự

(Baohatinh.vn) - Kết thúc đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (tháng 11/2018 đến tháng 2/2019) bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an Hà Tĩnh đã đã điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản trị giá trên 2,8 tỷ đồng.

Ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Thành Trung (SN 1987) trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, kẻ đã dùng lựu đạn, súng cố thủ trong xe ô tô nhiều giờ (Chuyên án ma túy T1218, tháng 2/2019).

Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có dấu hiệu họat động phạm tội; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức “xã hội đen”, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…”.

Ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự

Phòng Cảnh sát Hình sự chủ công phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát cơ động đột kích ổ bạc hoạt động ở khu vực đồi Trạng Nẹo (Phúc Trạch - Hương Khê), bắt giữ 24 đối tượng (tháng 2/2019)

Dấu ấn đậm nét nhất trong những ngày sau tết đó là Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án T1218 bắt 7 đối tượng, thu 9 kg ma túy đá, thu trên 7 ngàn viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí nóng mà các đối tượng dùng chống trả lại lực lượng vây bắt.

Được biết, sau 3 tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản trị giá trên 2,8 tỷ đồng. Trong đó, triệt phá 16 ổ nhóm, 109 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, lừa đảo, trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt giữ 162 vụ, 317 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 120 bánh heroin, trên 300 kg ma túy đá, 11 ngàn viên hồng phiến cùng một số tang vật có liên quan khác.

Ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì làm việc với các ngành chức năng, bàn giải pháp đấu tranh hiệu quả với tội phạm "tín dụng đen" (tháng 12/2018).

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế và môi trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 310 vụ, trên 340 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và vi phạm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu giữ hàng hóa trị giá gần 5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý 284 vụ/1.100 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 960 triệu đồng; đấu tranh, triệt phá 9 ổ nhóm, 45 đối tượng, 29 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đòi nợ, siết nợ, cho vay lãi nặng, bắt giữ người trái pháp luật. Đặc biệt, đã phát hiện, bắt trên 580 vụ/626 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo, vật liệu nổ; thu giữ trên 2.000 kg pháo các loại, 76 kg thuốc nổ…

Ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự

Cơ quan công an bắt tạm giam 3 đối tượng lên Hương Khê "bắt cóc" người để đòi nợ: Hoàng Xuân Hương (SN 1980, ở phường Bắc Hà); Võ Tá Hoành (SN 1996, ở xã Thạch Hạ) và Đậu Xuân Hiếu (SN 2001, ở phường Thạch Quý) cùng thuộc TP Hà Tĩnh.

Cùng với sự đồng loạt ra quân của các lực lượng, để phản ứng và trấn áp kịp thời các vụ việc gây rối ANTT, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự xã hội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thường trực 24/24h sẵn sàng chiến đấu khi có yêu cầu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đặc biệt là những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, vào những giờ cao điểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ một cách có hiệu quả trong quá trình đấu tranh các chuyên án, vụ án lớn..

Ra quân cao điểm, Công an Hà Tĩnh điều tra, khám phá 151 vụ, bắt gần 300 đối tượng phạm tội hình sự

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trao thưởng cho các đơn vị tham gia triệt xóa nhiều chuyên án ma túy lớn trên địa bàn trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (tháng 2/2019)

Với những thành tích đạt được trong đợt ra quân cao điểm, nhiều tập thể và cá nhân được các cấp, ngành ghi nhận và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen, cấp ủy, chính quyền khen thưởng. Những kết quả, thành tích đó là nền tảng vững chắc để CBCS Công an Hà Tĩnh tiếp tục lập nên nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast