Ra tù được vài ngày, lại liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm

(Baohatinh.vn) - Đã có 8 tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù, nhưng Nguyễn Văn Lam trú tại thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh lại “ngựa quen đường cũ”.

Theo Công an TX Kỳ Anh, vào khoảng 9h ngày 8/7/2021, Nguyễn Văn Lam (SN 1982) bắt xe buýt từ thành phố Hà Tĩnh vào TX Kỳ Anh với ý định trộm cắp tài sản.

Ra tù được vài ngày, lại liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm

Đối tượng Nguyễn Văn Lam tại cơ quan điều tra.

Đến khoảng 10h35 phút cùng ngày, Lam xuống xe tại cây xăng dầu Kỳ Anh (thuộc phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh).

Sau khi đi bộ dọc theo QL1 xem xét các “con mồi”, thấy nhà anh N.H.L. đang để cổng mở, Lam đã đột nhập vào khu vực phòng ngủ lấy trộm 1 chiếc máy tính có trị giá hơn 18,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi ra đến cổng, Lam bị người nhà anh N.H.L phát hiện truy hô, đuổi bắt. Biết sự việc bị bại lộ, y nhanh chóng bắt taxi đi vào phường Kỳ Trinh; tiếp đó, thuê một chiếc taxi khác quay lại điểm đón xe buýt trước cổng Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh nhằm đánh lạc hướng việc truy đuổi.

Nhận được tin báo của của Nhân dân, Công an TX Kỳ Anh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cùng người dân nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Văn Lam cùng tang vật khi y đang tìm cách tẩu thoát khỏi địa bàn.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an TX Kỳ Anh xác định, vào ngày 4/7/2021 Nguyễn Văn Lam chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương, thì sau đó, trong 2 ngày liên tiếp từ 7-8/7/2021, Lam lại thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại Lộc Hà và TP. Hà Tĩnh.

Được biết, trước đó Nguyễn Văn Lam từng có 2 tiền sự, 6 tiền án đều liên quan đến trộm cắp tài sản.

Công an TX Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lam về hành vi trộm cắp tài sản.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast