Rủ nhau đi “nhảy” xe máy bán lấy tiền chơi ma túy

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Phúc (SN 1988) trú tại Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) và Bùi Văn Đông (SN 1993) ở Thạch Hội (Thạch Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Rủ nhau đi “nhảy” xe máy bán lấy tiền chơi ma túy

Từ trái sang: Phúc và Đông cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, ngày 16/12/2019, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Huy Hoát (SN 1951) ở Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) về việc nhà ông bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một chiếc xe máy nhãn hiệu Dream, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Sau một thời gian ngắn điều tra, đến ngày 18/12, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Phúc và Bùi Văn Đông khi chúng đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe ăn trộm.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, 2 đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Phúc và Đông đều là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên lêu lổng, lang bạt. Bản thân Bùi Văn Đông còn có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Hai đối tượng khai nhận: Cứ tối đến là rủ nhau đi khắp các xã lân cận, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các nhà dân để đột nhập trộm cắp tài sản; từ đầu năm 2019 đến nay, đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Vụ việc hiện đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, mở rộng.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast