Sẩy chân lúc đánh cá trên hồ Kẻ Gỗ trong đêm tối, một người tử vong

(Baohatinh.vn) - Quá trình thả lưới đánh cá ở hồ Kẻ Gỗ, anh Trần Hậu Quyền (SN 1974, trú thôn 2, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị sẩy chân dẫn tới tử vong.

Sẩy chân lúc đánh cá trên hồ Kẻ Gỗ trong đêm tối, một người tử vong

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ

Chiều nay (21/7), ông Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Công an xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho hay, lúc 11h30’ trưa nay, các cơ quan chức năng đã đưa được thi thể anh Trần Hậu Quyền (SN 1974, trú thôn 2, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên) bị đuối nước ở hồ Kẻ Gỗ lên bờ.

Theo ông Hùng, lúc 3h sáng cùng ngày, anh Trần Hậu Quyền cùng một số người vào khu vực hồ Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên để thả lưới đánh bắt cá.

Quá trình thả lưới ở khu vực Mỏm Triệu, anh Quyền không may sẩy chân xuống đoạn nước sâu. Một số người đi cùng cho biết có nghe tiếng kêu cứu nhưng vì trời tối, khu vực anh Quyền gặp nạn lại sâu nên những người đi cùng không ai dám xuống cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Cẩm Mỹ cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm anh Trần Hậu Quyền. Tới trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách bờ chừng 150m.

Theo Phó trưởng Công an xã Cẩm Mỹ, lâu nay, đã có quy định cấm đánh bắt cá ở hồ Kẻ Gỗ, tuy nhiên, một số người dân địa phương và vùng lân cận vẫn bất chấp nguy hiểm vào khu vực này đánh cá.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast