Tàng trữ pháo trái phép, 1 trường hợp ở Can Lộc bị xử phạt 15 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Đặt mua 100 viên pháo bi với giá 700 ngàn đồng từ một trang mạng quảng cáo, sau khi nhận hàng, T.V.Q (SN 2001, trú tại xã Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.Q (SN 2001, trú tại xã Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) 15 triệu đồng về hành vị tàng trữ pháo trái phép.

Tàng trữ pháo trái phép, 1 trường hợp ở Can Lộc bị xử phạt 15 triệu đồng

Quyết định xử phạt T.V.Q về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo”.

Trước đó, vào hồi 10 giờ 50 phút, ngày 29/11/2022, T.V.Q đi bộ từ nhà ra quốc lộ 15A thuộc địa phận xã Mỹ Lộc để nhận 1 gói hàng qua dịch vụ chuyển phát (shipper chuyển hàng).

Trên đường đi bộ về nhà cất giấu thì Q. bị lực lượng Công an xã Mỹ Lộc kiểm tra, phát hiện và thu giữ 1 túi ni lông nghi là pháo. Công an xã Mỹ Lộc đã tiến hành lập biên bản làm việc, tạm giữ tang vật và tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, T.V.Q khai nhận trước đó đã sử dụng Facebook cá nhân đặt mua 100 viên pháo bi với giá 700 ngàn đồng từ một trang mạng quảng cáo. Khi đặt mua xong, Quốc đã xóa hết tin nhắn đặt mua và không còn nhớ trang mạng quảng cáo đó nữa.

Giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) kết luận: 1 túi ni lông bên trong có 100 viên vỏ bằng nhựa, hình cầu, nhiều màu sắc, đường kính mỗi viên 2cm, đầu có gắn đoạn dây là pháo nổ, có khối lượng 0,4kg.

Căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện Can Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính T.V.Q 15 triệu đồng về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo”. Đồng thời, tịch thu toàn bộ tang vật.

Tàng trữ pháo trái phép, 1 trường hợp ở Can Lộc bị xử phạt 15 triệu đồng

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast