Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

(Baohatinh.vn) - Đợt ra quân lần này, TP Hà Tĩnh sẽ thực hiện các giải pháp nghiêm minh trong xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đất công sai quy định...

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Từ sáng nay (16/7), thành phố Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè. Việc ra quân bắt đầu tại các tuyến đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Biểu, Hà Huy Tập và một số tuyến đường đầu mối, các chợ...

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Ngoài lực lượng Công an thành phố, Đội Quản lý Trật tự Đô thị thì ở các địa phương huy động tối đa phương tiện và lực lượng, công cụ để thực hiện tháo dỡ, xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Những vi phạm chủ yếu là người dân cố tình “cơi nới”, lắp đặt mái che, mái vẩy quá quy định hoặc “chiếm dụng vỉa hè” làm nơi kinh doanh, buôn bán... Thực trạng này mặc dù đã được xử lý, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn kiểu “bắt cóc bỏ dĩa”...

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Đợt ra quân lần này, thành phố Hà Tĩnh sẽ thực hiện các giải pháp nghiêm minh trong việc cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đất công sai quy định; kiểm tra, xử lý hành vi đỗ, đậu xe không đúng quy định; các đối tượng bán hàng rong, di động bằng xe đẩy; vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Đội Quản lý Trật tự Đô thị tiến hành lập biên bản hành vi vi phạm, trong trường hợp người dân không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế tháo dỡ..

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Các lực lượng vừa thực hiện tuyên truyền, vận động, xử lý vừa thực hiện tái kiểm tra các trường hợp vi phạm, nhằm trả lại những con phố thoáng rộng, văn minh...

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Đợt ra quân sẽ kéo dài đến hết 30/8, chia thành 2 đợt. Trong đó, cao điểm nhất sẽ tập trung từ nay đến cuối tháng này.

Thành phố Hà Tĩnh ra quân lập lại trật tự đô thị

Trước đó, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi tại các phường, xã; tổ chức cho người dân ký cam kết không vi phạm hành lang, vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị, ký cam kết tháo dỡ đối với các vị trí vi phạm. Đồng thời, triển khai công tác an toàn giao thông - trật tự đô thị.

Chủ đề Đòi lại vỉa hè

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast