Thấy cửa không đóng, "nổi máu" ăn trộm!

(Baohatinh.vn) - TAND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp vừa mở phiên tòa lưu động tại phường Trung Lương để xét xử đối với Đoàn Nhật Nam (SN 1995, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Thấy cửa không đóng, “nổi máu” ăn trộm!

Đoàn Nhật Nam tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào khoảng 00 giờ 10 phút ngày 14/4/2019, Đoàn Nhật Nam đi bộ từ phòng trọ để mua thuốc lá, khi đến khu vực nhà bà Nguyễn Thị Thảo thuộc tổ dân phố 3, phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh), Nam thấy cửa cuốn nhà bà Thảo không đóng kín nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Nam cúi người chui qua cửa cuốn đi vào phòng khách, sau đó vào phòng ngủ lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 5S, rồi tiếp tục ra phòng khách lấy trộm 1 chiếc ti vi mang về phòng trọ cất giấu trên trần nhà. Đến tối 16/4/2019, Nam đưa điện thoại đến phường Nam Hồng mở khóa màn hình và bán được 200 ngàn đồng.

Đến ngày 17/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đã triệu tập Đoàn Nhật Nam đến làm việc. Tại đây, Nam đã tự nguyện giao nộp chiếc ti vi Sony cùng phụ kiện, 1 bộ sạc điện thoại Iphone…

Được biết, trước đó (năm 2014), Đoàn Nhật Nam bị TAND huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) xử phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chưa được xóa án tích thì đến ngày 29/9/2015, tiếp tục bị TAND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xử phạt 48 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Nhật Nam 30 tháng tù giam về tội danh trên.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast