Thêm 1 đối tượng cắt rừng qua biên giới Hà Tĩnh để trốn cách ly bị bắt giữ

(Baohatinh.vn) - Vì muốn trốn, tránh cách ly nên Mai Văn Quang (SN 1987, thường trú tại Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới Hà Tĩnh.

Thiếu tá Trần Văn Sông - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thêm 1 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Thêm 1 đối tượng cắt rừng qua biên giới Hà Tĩnh để trốn cách ly bị bắt giữ

Đối tượng Mai Văn Quang bị bắt giữ trên đoạn biên giới gần mốc 477.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, vào hồi 10h30, ngày 3/2, lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Văn Quang (SN 1987, thường trú tại Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) đang cắt rừng nhập cảnh về Việt Nam đoạn biên giới gần mốc 477.

Thêm 1 đối tượng cắt rừng qua biên giới Hà Tĩnh để trốn cách ly bị bắt giữ

Đối tượng Mai Văn Quang tại cơ quan chức năng.

Theo khai nhận bước đầu, vì muốn trốn, tránh cách ly khi nhập cảnh nên Quang đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới với số tiền 3.000.000 Kíp thì bị lực lượng BĐBP Hà Tĩnh bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP Hà Tĩnh điều tra làm rõ và tiến hành làm thủ tục theo quy định; đưa đối tượng này vào cách ly y tế 14 ngày tại khu cách ly tập trung ở ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh) theo quy định chống dịch Covid-19.

Như vậy, chỉ trong ngày 3/2, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng cắt rừng nhập cảnh trái phép.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast