Thiếu tiền chơi game, đối tượng lừa cả xe máy cháu họ mang đi "cắm"

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hợi (SN 1983, trú tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm, Hương Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tiền chơi game, đối tượng lừa cả xe máy cháu họ mang đi “cắm”

Đối tượng Phan Hợi.

Theo thông tin từ Công an huyện Hương Sơn, đối tượng Phan Hợi (SN 1983, trú tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm) thường sống ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) nhưng không có nơi ở ổn định.

Ngày 5/10/2022, đối tượng trở về quê tại xã Sơn Diệm. Do cần tiền chơi game, Hợi nảy sinh ý định lấy xe máy Sirius của Nguyễn Văn Quân (SN 1999, trú tại thôn Sông Con, Quang Diệm - là cháu họ của mình) để cầm cố lấy tiền nhằm tiêu xài cá nhân và thỏa mãn các trò chơi game.

Sáng ngày 6/10/2022, Hợi rủ thêm Âu Văn Tình (SN 1994, trú tại xóm 2, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng về chơi. Sau khi ăn uống xong tại nhà anh trai mình là Phan Thanh Bình (SN 1973, trú tại thôn Sông Con, Quang Diệm), Hợi tìm và gặp Nguyễn Văn Quân tại quán anh Lê Hữu Đạt (SN 1991, trú tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm).

Tại đây, Hợi đã mượn được xe máy mang BKS 38H1-330.19 của Nguyễn Văn Quân. Đối tượng đã cùng Âu Văn Tình chạy thẳng ra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cầm cố với số tiền 9 triệu đồng.

Chiều ngày 8/10/2022, khi biết đã bị Phan Hợi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Nguyễn Văn Quân đã đến cơ quan điều tra trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã nhanh chóng cử 1 tổ trinh sát tiếp cận khu vực Phan Hợi sinh sống. Ngay trong đêm 8/10/2022 tổ trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Phan Hợi khi y đang thỏa mãn niềm đam mê chơi game của mình sau khi có được số tiền 9 triệu đồng từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hợi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đối tượng Phan Hợi đã có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast