Tóm gọn ổ trộm chuyên đột nhập trụ sở, nhà dân ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 3 đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân, trụ sở cơ quan trên địa bàn để trộm tài sản trong hơn 10 ngày qua.

Tóm gọn ổ trộm chuyên đột nhập trụ sở, nhà dân ở Hương Khê

Các đối tượng: Phạm Đình Tuấn (SN 1997), trú tại thị trấn Hương Khê; Phạm Đình Thế Anh Vũ (SN 2001), ở xã Gia Phố; Nguyễn Văn Bảo (SN 2000), trú tại xã Lộc Yên (Hương Khê) cùng tang vật các vụ trộm

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/7/2018, gia đình anh Nguyễn Ngọc Dũng, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng lấy trộm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell trị giá 15 triệu đồng.

Tiếp đến, ngày 1/8/2018, tại phòng giao dịch "một cửa" UBND huyện Hương Khê phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chiếc máy tính xách và 1 chiếc máy in trị giá khoảng 18 triệu đồng.

Cũng trong ngày 1/8, kẻ gian đã đột nhập vào phòng bảo vệ của Huyện ủy Hương Khê trộm của ông Phan Viết H. 1 chiếc điện thoại di động trị giá gần 3 triệu đồng….

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng khoanh vùng, soát xét các đối tượng nghi vấn để truy tìm thủ phạm; qua đó làm rõ 3 đối tượng: Phạm Đình Tuấn (SN 1997, trú tại thị trấn Hương Khê), Phạm Đình Thế Anh Vũ (SN 2001, ở xã Gia Phố, Hương Khê), Nguyễn Văn Bảo (SN 2000, trú tại xã Lộc Yên, Hương Khê) là thủ phạm của các vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và chơi điện tử nên đã bàn bạc cùng nhau đột nhập vào một số trụ sở cơ quan và nhà dân trên địa bàn để trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra đang tiến hành thu giữ vật chứng, củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast