Trai làng nửa đêm mang pháo đi bán thì bị bắt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Lộc Hà vừa ra quyết định khởi tố đối với Trần Đình Duẫn (SN 1995) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1997), cùng trú tại xã Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội "buôn bán hàng cấm".

Trai làng nửa đêm mang pháo đi bán thì bị bắt

Trần Đình Duẫn (bên trái) và Nguyễn Văn Thắng cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 2 giờ, ngày 26/12/2018, Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang Trần Đình Duẫn và Nguyễn Văn Thắng về hành vi buôn bán pháo trái phép, thu giữ 11 hộp pháo tổng trọng lượng 17,5kg và một số tang vật liên quan.

Thắng và Duẩn khai nhận mua số pháo nói trên của một người đàn ông (không rõ danh tính) ở huyện Đức Thọ. Duẫn mang về nhà mình cất giấu còn Thắng là người liên lạc để tìm mối tiêu thụ. Khi cả hai mang hai bánh pháo đi bán thì bị bắt giữ.

Công an huyện Lộc Hà đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast