Triệt phá “ổ bạc” chuyên nghiệp ở làng quê Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Tại hiện trường, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã thu giữ hơn 50 triệu đồng, 1 ô tô, 6 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 6 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật liên quan.

Triệt phá “ổ bạc” chuyên nghiệp ở làng quê Lộc Hà

Các đối tượng đánh bạc bị Công an Lộc Hà bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “đánh bạc” và “gá bạc”.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố về hành vi “đánh bạc”, gồm: Lê Viết Thìn (SN 1976), Mai Trọng Dũng (SN 1989), Hồ Văn Nguyên (SN 1976), Bùi Văn Nam (SN 1978), đều trú thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc (Lộc Hà); Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1989) trú thôn Phù Ích và Lê Xuân Long (SN 1976), trú thôn Lương Trung, xã Ích Hậu (Lộc Hà); Đặng Văn Quang (SN 1982), trú thôn Tây Quang Trung, xã Tùng Lộc (Can Lộc).

Mai Văn Hiền (SN 1989, ở thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) bị khởi tố về hành vi “gá bạc”.

Triệt phá “ổ bạc” chuyên nghiệp ở làng quê Lộc Hà

Tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 23h50 phút ngày 23/1/2021, Công an huyện Lộc Hà đã huy động lực lượng bắt quả tang 7 đối tượng trên đang đánh bạc tại nhà Mai Văn Hiền (ở thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc, Lộc Hà).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 51,3 triệu đồng, 1 ô tô, 6 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 6 bộ bài tú lơ khơ và một số tang vật liên quan.

Đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan công an từ nhiều tháng nay trên địa bàn.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Lộc Hà tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast