Tuyên truyền Pháp luân công chữa khỏi Covid-19, hai đối tượng ở Hà Tĩnh bị xử phạt

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/4, Công an TX Hồng Lĩnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các bà T.T.H (SN 1957) và L.T.H (SN 1960), đều trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) về hành vi phát tán tài liệu và truyền đạo Pháp luân công trái phép.

Tuyên truyền Pháp luân công chữa khỏi Covid-19, hai đối tượng ở Hà Tĩnh bị xử phạt

2 đối tượng lợi dụng dịch Covid-19 để truyền đạo trái phép

Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an TX Hồng Lĩnh đã phát hiện tại khu vực Trung tâm thương mại Hồng Lĩnh (Chợ thị xã Hồng Lĩnh), thuộc tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng có 2 phụ nữ phát tán tài liệu liên quan đến Pháp luân công dưới dạng tờ gấp.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ 2 phụ nữ trên là: T.T.H (SN 1957) và L.T.H (SN 1960), đều trú tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh.

Lực lượng chức năng đã thu giữ từ các đối tượng nhiều tài liệu dưới dạng tờ gấp in nội dung giới thiệu về Pháp luân công.

Tại cơ quan quan công an, các đối tượng thừa nhận: Lợi dụng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hai đã có hành vi tàng trữ, phát tán tài liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ với mục đích tuyên truyền về Pháp luân công.

Ngoài việc phát tán tài liệu, các đối tượng đã tuyên truyền với nội dung: Nếu tập luyện Pháp luân công có thể điều trị bách bệnh, kể cả dịch bệnh Covid-19; không cần đến bệnh viện, các bệnh sẽ tự khỏi.

Hiện nay Pháp luân công chưa được phép hoạt động ở Việt Nam, việc tàng trữ, phát tán tài liệu liên quan là hành vi vi phạm pháp luật. Công an TX. Hồng Lĩnh đề nghị người dân không tham gia các hoạt động liên quan đến Pháp luân công, khi phát hiện cần thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast