Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tất cả các tuyến xe buýt ở Hà Tĩnh đã chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Video: Các tuyến xe buýt ở Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Kể từ 0h ngày 10/8, tất cả các tuyến xe buýt ở Hà Tĩnh đã tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của Sở GTVT. Việc này nhằm chủ động ứng phó với diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hạn chế tối đa sự lây lan thông qua hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Tĩnh. Trong ảnh: bến xe buýt Thạch Quý (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, tạm dừng hoạt động tất cả các tuyến xe buýt nội tỉnh; tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh từ Hà Tĩnh đi TP Vinh (Nghệ An) và ngược lại, cho đến khi có thông báo mới. Trong ảnh: bến xe Hà Tĩnh (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh vào sáng nay (10/8) cho thấy, các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm yêu cầu tạm dừng hoạt động. Hầu hết các phương tiện đều đang đậu tại các bến bãi theo đúng quy định. Trong ảnh: bến xe buýt Thạch Quý (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh Nguyễn Mậu Đức cho hay: Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thời gian qua, người dân ngại sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, lượng hành khách giảm còn 10 - 30%, vì thế, hoạt động của đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Trước thời điểm 0h ngày 10/8, đơn vị cũng chỉ vận hành 3 tuyến xe buýt nội tỉnh là TP Hà Tĩnh đi TX Kỳ Anh, Hương Khê và Hương Sơn. Các tuyến xe buýt nội tỉnh còn lại và tuyến liên tỉnh đi TP Vinh (Nghệ An) vẫn tạm ngưng hoạt động từ lâu nay.

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Tuy việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chấp hành tốt các yêu cầu của ngành chức năng trong phòng chống dịch COVID-19 cả lúc vận chuyển khách và khi phải tạm ngưng hoạt động. Trong ảnh: Tài xế Nguyễn Văn Hà chạy xe buýt tuyến TP Hà Tĩnh - TX Kỳ Anh lau chùi phương tiện khi tuyến tạm ngưng hoạt động.

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Cũng theo ghi nhận, trong sáng 10/8, cơ bản người dân Hà Tĩnh đã nắm được thông tin việc các tuyến xe buýt tạm ngưng hoạt động nên không xảy ra cảnh đứng chờ xe ở trạm, điểm dừng xe buýt. Trong ảnh: điểm dừng xe buýt trước Trung tâm Thương mại và Khách sạn BMC Hà Tĩnh.

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Các điểm dừng xe buýt thời điểm này khá vắng. Chỉ có những người chạy xe ôm và taxi đứng chờ khách. Trong ảnh: điểm dừng xe buýt trước Bưu điện Hà Tĩnh.

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Chỉ có một số ít người dân chưa cập nhật kịp thời thông tin, vẫn chở hàng tới bến xe buýt để gửi đi các địa phương trong tỉnh. Trong ảnh: người phụ nữ chở hàng hải sản tới bến xe buýt Thạch Quý để gửi đi huyện Hương Sơn.

Xe buýt ở Hà Tĩnh chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19

Các đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt cũng như đội ngũ lái xe, nhân viên và người dân ở Hà Tĩnh đều có chung mong muốn là dịch bệnh COVID-19 sẽ nhanh chóng được kiểm soát để các tuyến xe buýt có thể hoạt động lại bình thường, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast