Xe container, xe tải lao vút trên tỉnh lộ 554 từ Đức Thọ sang Vinh, người dân bất an!

(Baohatinh.vn) - Đường hẹp, nhiều điểm cua, khuất tầm nhìn, đi qua khu đông dân cư… nhưng tỉnh lộ 554 (đoạn qua xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang ngày đêm “cõng” hàng trăm lượt xe container, xe tải… lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn mất ATGT.

Video: Xe container, xe tải lưu thông với tốc độ cao trên tỉnh lộ 554.

Kinh doanh tạp hóa ngay mặt đường tỉnh lộ 554 (đoạn qua thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh), hằng ngày, bà Nguyễn Thị Hà nhiều lần “thót tim” chứng kiến những chuyến xe tải, xe container lao rầm rập qua ki-ốt.

Mặc dù đoạn đường này khá hẹp (khoảng 5m - PV), giao nhau với ngã ba đường lên Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, có nhiều ki-ốt kinh doanh và nhà ở dân cư, mật độ người mua bán đông đúc nhưng khi qua đây nhiều tài xế vẫn không giảm tốc độ.

Xe container, xe tải lao vút trên tỉnh lộ 554 từ Đức Thọ sang Vinh, người dân bất an!

Mặc dù qua khúc cua, khuất tầm nhìn nhưng chiếc xe này vẫn lưu thông với tốc độ cao.

“Nhiều lần chứng kiến xe tải kéo theo rơ-moóc chở hàng cồng kềnh dài khoảng 15 – 20m ôm cua, bám sát các quán hàng với tốc độ cao, tôi nổi da gà và không ít lần phải bỏ chạy ra sau nhà. Chỉ sợ gặp chướng ngại vật, xe tải “tùa” luôn cả dãy quán hàng” – bà Hà không giấu nỗi lo.

Ông Phạm Hồng Hải - Trưởng thôn Châu Linh thông tin thêm: “Không chỉ chạy tốc độ cao, ban đêm từ 1h đến 6h sáng, lượng xe qua lại con đường này rất nhiều. Đặc biệt là xe chở tải trọng lớn, chạy rầm rập làm rung lắc cả nhà dân”.

Qua tìm hiểu người dân địa phương được biết, thời gian gần đây, khi cầu Yên Xuân (bắc qua sông Lam, nối Hà Tĩnh với Nghệ An) khánh thành đưa vào sử dụng, tỉnh lộ 554 và Quốc lộ 15 trở thành con đường huyết mạch, ngắn nhất nối Quốc lộ 8A đến TP Vinh (Nghệ An) và ngược lại.

Theo đó, đây là tuyến đường được các chủ phương tiện vận tải lựa chọn khi chở hàng hóa từ TP Vinh sang Hà Tĩnh bởi cự ly ngắn hơn và quan trọng là “tránh” được trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Xe container, xe tải lao vút trên tỉnh lộ 554 từ Đức Thọ sang Vinh, người dân bất an!

Tỉnh lộ 554 (đoạn qua thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh) có mặt đường khá hẹp (khoảng 5m) nhưng lưu ượng phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt là xe container, xe tải.

Đặc biệt, nhiều xe container, xe tải hạng nặng chở hàng hóa từ cảng Cửa Lò sang Lào (qua cửa khẩu Cầu Treo) và ngược lại đều đi cung đường này cũng bởi 2 lý do trên.

Điều đáng nói, tỉnh lộ 554 (đoạn đi qua 3 thôn: Châu Linh, Thông Tự, Sơn Lễ, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) với chiều dài chưa đầy 3 km nhưng mặt đường khá hẹp, có nhiều khúc cua, nhiều điểm đấu nối với đường dân sinh và đặc biệt là nhiều hộ dân cư sinh sống buôn bán bám sát đường. Dù có nhiều điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông nhưng đoạn đường này không có biển hạn chế tốc độ, biển báo qua khu đông dân cư.

Xe container, xe tải lao vút trên tỉnh lộ 554 từ Đức Thọ sang Vinh, người dân bất an!

Tỉnh lộ 554 - điểm tiếp giáp với Quốc lộ 8A.

Thay mặt người dân địa phương, ông Phạm Hồng Hải - Trưởng thôn Châu Linh đề nghị các cấp, ngành liên quan sớm có giải pháp hạn chế xe tải trọng lớn qua lại, đồng thời lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, khu đông dân cư và làm gờ giảm tốc ở 2 đầu đường. Cùng đó, lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast