Xe khách rơi xuống vực, 6 người tử vong, 30 người bị thương

Xe khách lưu thông trên quốc lộ 14C khi đến đèo Ngọc Vin, huyện Sa Thầy, (Kon Tum) thì mất lái rơi xuống vực gãy đôi. Vụ việc khiến 6 người chết.

Sáng 11/7, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đang tổ chức cứu nạn vụ tai nạn trên đèo Ngọc Vin quốc lộ 14C đoạn qua xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy khiến 6 người chết, nhiều người bị thương.

Xe khách rơi xuống vực, 6 người tử vong, 30 người bị thương

Một nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: T.H.

Khoảng 4h cùng ngày, xe khách 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng do tài xế Mai Hải Nam (quê Thanh Hóa) điều khiển hướng Bắc - Nam.

Khi xe khách chạy đến địa điểm trên thì mất lái rơi xuống vực sâu khoảng 20 m, gãy đôi.

Lúc 10h, trao đổi với Zing , ông Nguyễn Đăng Trình, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Kon Tum, cho biết đến nay có 6 người tử vong, số người bị thương là 30.

Hiện lực lượng chức năng đang cưa xe, tìm kiến nạn nhân. Các nạn nhân bị thương đang được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu.

Bước đầu, tài xế Mai Hải Nam khai khi xảy ra tai nạn trên xe chở 38 người, trong đó có 6 trẻ em.

Xe khách rơi xuống vực, 6 người tử vong, 30 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn ở độ sâu 20 m. Ảnh: H.T.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết trước đó, lúc 3h38 xe chạy với vận tốc 65 km/h, có thể khi rơi xuống đèo thì tăng tốc dần. “Thật ra đi đèo tốc độ như vậy là rất là nhanh. Tuy nhiên mình chưa có báo cố tốc độ quy định tuyến đường này”, ông Hùng nói và cho biết liên quan vụ việc sẽ bay chuyến 1h để vào Kon Tum.

Xe khách rơi xuống vực, 6 người tử vong, 30 người bị thương

Xã Rờ Khơi, nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast