Xử phạt 30 trường hợp "mượn danh" cổ vũ bóng đá gây mất ANTT

(Baohatinh.vn) - Nhiều trường hợp thanh niên Hà Tĩnh lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thậm chí còn thách thức lực lượng chức năng

Đêm 29/8, sau trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc, rất nhiều thanh niên “mượn danh” xuống đường cổ vũ đội bóng gây mất ANTT đã bị lực lượng Công an TP Hà Tĩnh xử lý.

Xử phạt 30 trường hợp “mượn danh” cổ vũ bóng đá gây mất ANTT

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm ANTT và an toàn giao thông.

Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ sau khi kết thúc trận đấu, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh đã xử lý 30 trường hợp vi phạm ANTT và an toàn giao thông.

Xử phạt 30 trường hợp “mượn danh” cổ vũ bóng đá gây mất ANTT

Gần 3 giờ đồng hồ ra quân, hàng chục phương tiện vi phạm đã được đưa về một chỗ để nhắc nhở và phân loại xử lý.

Những trường hợp vi phạm chủ yếu mắc các lỗi như: Chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đánh võng, lạng lách, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, thách thức lực lượng chức năng.

Xử phạt 30 trường hợp “mượn danh” cổ vũ bóng đá gây mất ANTT

Phương tiện của các thanh niên vi phạm bị tạm giữ.

Được biết, sau khi đội tuyển Olympic Việt Nam vượt qua các đối thủ mạnh lọt vào bán kết Asiad 2018, Công an TP Hà Tĩnh đã tăng cường lực lượng, ra quân giữ gìn ANTT, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện cho người dân xuống đường cổ vũ một cách an toàn.

Thế nhưng, có hàng trăm trường hợp “mượn danh" cổ vũ đội nhà để gây mất ANTT và an toàn giao thông trên các tuyến đường nội thành.

Xử phạt 30 trường hợp “mượn danh” cổ vũ bóng đá gây mất ANTT

Lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường đảm bảo ANTT trên địa bàn

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast