Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

(Baohatinh.vn) - Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Sau khi công an cấp huyện chính thức giải thể vào ngày 1/3/2025, gần 1.200 cán bộ thuộc bộ máy này được phân công về cơ sở. Vượt qua những khó khăn ban đầu, gác lại bao nỗi niềm, tâm tư, các anh đã tự tin nhập cuộc với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, khí thế mới. Đặc biệt, vai trò đảm bảo ANTT càng được phát huy, củng cố, tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Trong đó, điểm nhấn là hoạt động của điều tra viên công an cấp xã. Hiện, toàn tỉnh có tất cả 324 điều tra viên tại 209 đơn vị. Sau khi tăng cường nhân lực từ bộ máy cấp huyện, điều tra viên công an xã càng được nhân lên sức mạnh.

Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, mọi hoạt động của công an cấp xã được triển khai đồng bộ, không có “khoảng trống” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Rạng sáng 3/3/2025, Trần Văn Tân (SN 1978, trú xã Thạch Long) cùng 6 con bạc (tuổi đời từ 32-61, trú tại các xã Thạch Long, Việt Tiến, Thạch Sơn - huyện Thạch Hà) vẫn đang say sưa sát phạt. Trong lúc các đối tượng mải mê theo trò đen đỏ, Công an các xã Thạch Long, Thạch Sơn đã nhanh chóng tiếp cận, bắt quả tang, thu giữ tổng số tiền hơn 28 triệu đồng. Lấy lời khai ban đầu, Công an xã Thạch Long đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định.

Công an xã Thạch Long (Thạch Hà) phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

ĐẾN NAY, TOÀN TỈNH CÓ TỔNG SỐ 110/209 ĐƠN VỊ CÔNG AN CẤP XÃ THỤ LÝ ĐIỀU TRA XÁC MINH NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM; TRONG ĐÓ, ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CHIẾM 15,9%.

Đại úy Dương Văn Huy - Trưởng Công an xã Thạch Long cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phân công 2 điều tra viên của Công an xã thụ lý vụ án. Trong đó, Thượng úy Phạm Minh Hoàng - Phó Trưởng Công an xã từng có nhiều năm công tác tại Đội CSĐT tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Thạch Hà được giao nhiệm vụ điều tra viên chính”. Nhờ “bám cơ sở” nên quá trình giải quyết, điều tra viên rất thuận lợi khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tìm hiểu nhân thân của từng người, theo dõi các mối quan hệ xã hội… Vì thế, vụ án nhanh chóng được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đây cũng là chiến công “mở màn” của điều tra viên cấp xã tại Hà Tĩnh sau khi chấm dứt công an cấp huyện. Theo số liệu từ Công an tỉnh, từ thời điểm bắt đầu bố trí điều tra viên trên địa bàn (tháng 12/2023) đến nay, toàn tỉnh có tổng số 110/209 đơn vị công an cấp xã thụ lý điều tra xác minh nguồn tin về tội phạm; trong đó, điều tra các vụ án hình sự chiếm 15,9%. Các vụ án, vụ việc do điều tra viên công an cấp xã thụ lý đều đảm bảo đúng quy định, thời hạn.

Trong quá trình thụ lý, các điều tra viên công an cấp xã đánh giá khách quan, toàn diện nguyên nhân dẫn đến hành vi để xây dựng kế hoạch giải quyết.

VIỆC BỐ TRÍ ĐIỀU TRA VIÊN CÔNG AN CẤP XÃ CŨNG LÀ “VIÊN GẠCH” ĐẶT NỀN MÓNG VỮNG CHẮC ĐỂ BỘ MÁY Ở CƠ SỞ NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN, CHÍNH QUY, TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ MỚI.

Đặc biệt, việc bổ sung đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn từ huyện về xã đã tạo sự chuyển biến rõ rệt. Nhờ vậy, công an xã có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ khó, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Việc bố trí điều tra viên công an cấp xã cũng là “viên gạch” đặt nền móng vững chắc để bộ máy ở cơ sở ngày càng hoàn thiện, chính quy, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mới.

Từ ngày 1/3, trụ sở Công an xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) càng thêm nhộn nhịp khi nhiều công dân đến đây để được hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử VNeID. Với cách sắp xếp công việc chủ động, khoa học, người dân không phải chờ đợi lâu. Theo Đại úy Lê Văn Tuyến - Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh, trong tổng số 13 cán bộ đang công tác, 5 người được tăng cường từ cấp huyện cũ đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công việc mới. Từ đầu tháng 3 đến nay, đơn vị đã hướng dẫn cấp tài khoản VNeID cho hơn 130 công dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ mới liên quan tới cấp đổi giấy phép lái xe; đăng ký, cấp biển số; tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý… cũng được công an xã triển khai hiệu quả.

Mối quan hệ giữa công an với Nhân dân ngày càng thêm gắn kết, bền chặt.

Ngay sau khi tiếp nhận các nhóm nhiệm vụ, công an cấp xã đã chủ động nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị để nhanh chóng triển khai. Đồng thời, thường xuyên tham gia đào tạo, tập huấn, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giai đoạn mới.

PHONG TRÀO “TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC” TẠI HÀ TĨNH ĐÃ CÓ BƯỚC PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC VỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHONG PHÚ, ĐA DẠNG; KHƠI DẬY SỨC MẠNH, TIỀM LỰC TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM.

Với việc tăng cường lực lượng về thôn, công an xã có cơ hội sát sao, bao quát, toàn diện hơn với thực tiễn phong phú ở cơ sở. Nhờ vậy, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phong trào tiếp tục nhân rộng 47 loại mô hình, nổi bật là “Zalo kết nối bình yên”, “Xã không có tội phạm ma túy”, “Camera an ninh”… Qua đó, vận động đầu thú và thanh loại 7 đối tượng truy nã; hoàn thiện hồ sơ đưa 233 đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc…

Qua nhiều năm triển khai, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại Hà Tĩnh thực sự đi vào cuộc sống và có bước phát triển vượt bậc với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Trong ảnh: Công an xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) trao đổi với người dân trong quá trình thực hiện phong trào.

Mô hình “Xã không có tội phạm ma túy” góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Sau hơn 2 tháng bỏ cấp trung gian, bộ máy công an cấp xã tại Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh. Cùng với việc tích cực triển khai giải pháp xây dựng lực lượng, công an xã đã phát huy tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT; nhanh chóng bắt nhịp với các nhiệm vụ, lĩnh vực mới, phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, xứng đáng là điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

Không chỉ nhiệt tình hướng dẫn người dân trong công việc chuyên môn, công an xã còn tạo được niềm tin cho bà con bằng những việc làm bình dị, gần gũi trong cuộc sống thường nhật.

Chiều ngày 2/4/2025, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04, Công an tỉnh) phối hợp Công an 2 thị trấn Tây Sơn và Phố Châu (Hương Sơn) bắt quả tang Nguyễn Thị Oanh (SN 2002, trú thị trấn Phố Châu) khi đang tàng trữ 10 viên hồng phiến. Từ lời khai của đối tượng, cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đình Vân (SN 1977, trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp tại nhà ở của Vân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 26/5/2025, tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Nam (SN 2002, trú tại TP Hà Tĩnh) có vai trò liên quan trong chuyên án.

2 đối tượng Trần Đình Vân và Nguyễn Thị Oanh cùng tang vật. Ảnh: Văn Hùng

Trung tá Ngô Đăng Dương - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh lĩnh vực mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy (PC04) cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức xác minh, xây dựng phương án và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Trong đó, chúng tôi xác định, ngoài vai trò chủ chốt của phòng còn có “mắt xích” quan trọng là công an các đơn vị: Sơn Kim 2, thị trấn Tây Sơn, thị trấn Phố Châu. Sau thời gian dài bám nắm cơ sở, phối hợp nhịp nhàng với công an các xã, thị trấn, chúng tôi đã xác định thời cơ chín muồi để lên kế hoạch bắt giữ các đối tượng. Đây cũng là vụ án điển hình thời gian gần đây về công tác phối hợp của công an cấp tỉnh và cấp xã”.

Bám sát địa bàn, chủ động trong mọi tình huống, lực lượng Công an xã Sơn Kim 2 đã góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển.

Đầu tháng 8/2024, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt gọn 155 đối tượng người Việt tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào) khiến dư luận cả nước thán phục. Các đối tượng này hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, quy mô đặc biệt lớn, xuyên biên giới và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt gọn 155 đối tượng người Việt tại Đặc khu Kinh tế Tam giác vàng ở tỉnh Bokeo, CHDCND Lào.

Sau khi thu thập toàn bộ chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập ban chuyên án với quyết tâm triệt phá tận gốc. Rạng sáng ngày 2/8/2024, các tổ công tác quyết định xuất kích, bắt giữ 154 đối tượng; thu giữ hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ... Cùng lúc đó, tại sân bay Nội Bài, Phòng CSHS Công an tỉnh tóm gọn đối tượng chủ mưu Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) khi đang bỏ trốn về Việt Nam.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh hội tụ các cán bộ điều tra có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, là yếu tố quan trọng để Hà Tĩnh liên tiếp triệt phá các vụ trọng án.
Các đối tượng hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, quy mô đặc biệt lớn, xuyên biên giới.

Chuyên án này cũng là kỷ niệm đậm nét nhất trong 8 năm nắm giữ cương vị Trưởng phòng CSHS đối với Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh. “Chuyên án Bokeo” được cơ quan chức năng nhận định rất khó và mạo hiểm, bởi lẽ đây là lần đầu tiên, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng Lào tiến hành bắt giữ tội phạm trên nước bạn, tại nơi được đánh giá vô cùng nguy hiểm.

Theo Thượng tá Nguyễn Phi Hải, chuyên án này đã mở ra kinh nghiệm trong đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao để từ đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân tại Phnom Pênh (Campuchia) và Philippines, bắt giữ 56 đối tượng vào tháng 2/2025… cùng các chiến công vang dội khác.

Ngoài quyết tâm lớn, tính chủ động cao cùng kinh nghiệm dày dặn của cán bộ, chiến sĩ, thành công của các chuyên án lớn đã minh chứng cho sự đúc kết sức mạnh tổng hợp. Từ sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp triển khai nhịp nhàng, thống nhất của các phòng nghiệp vụ và công an xã đã hội tụ sức mạnh để liên tiếp lập những chiến công xuất sắc.

Công an xã Kim Song Trường thường xuyên bám địa bàn, giải quyết kịp thời những phát sinh về ANTT.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Sau khi thực hiện mô hình công an 2 cấp, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát huy vai trò “tư lệnh” theo từng hệ lực lượng, hướng dẫn, chỉ đạo công an cấp xã theo tinh thần “sát cánh, kề vai, nêu cao trách nhiệm”. Đồng thời, phối hợp quản lý địa bàn, đối tượng và giải quyết các vụ việc ngay từ đầu; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn và đối tượng, nhất là các đối tượng trọng điểm hoặc tụ điểm phức tạp về ANTT. Từ việc triển khai nhiệm vụ trên thực tiễn cho thấy, việc tinh gọn, tổ chức lại bộ máy đã mang tính chính quy cao hơn; giúp cán bộ, chiến sĩ phát huy đúng sở trường”.

BÀI, ẢNH: THUỲ DƯƠNG - VĂN CHUNG - LÊ DŨNG - XUÂN LÝ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG

(CÒN NỮA)

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói