Một doanh nghiệp ở Lộc Hà "coi trời bằng vung", khai thác cả ngàn khối đất khi chưa được phép!

(Baohatinh.vn) - Dù chưa hoàn thiện các thủ tục tiến hành khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch nhưng Công ty TNHH Anh Đức (trụ sở đóng tại xã An Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên huy động phương tiện vào "múc" đất tại khu vực Bãi Nậy, thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc.

Một doanh nghiệp ở Lộc Hà “coi trời bằng vung”, khai thác cả ngàn khối đất khi chưa được phép!

Công ty TNHH Anh Đức ồ ạt đưa xe máy vào khu vực Bãi Nậy để khai thác đất khi chưa được phép...

Vào các ngày 20 và 21/8, Công ty TNHH Anh Đức đã tự ý huy động máy xúc và xe tải vào khu vực Bãi Nậy để khai thác đất chở về Xí nghiệp Gạch tuynel đóng ở xã An Lộc để làm nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất gạch.

Trong 2 ngày “khai thác”, đơn vị này đã đào thành nhiều hố rộng và sâu để khai thác đất. Ước tính đã có cả ngàn khối đất được Công ty TNHH Anh Đức vận chuyển khỏi địa bàn.

Một doanh nghiệp ở Lộc Hà “coi trời bằng vung”, khai thác cả ngàn khối đất khi chưa được phép!

Bãi Nậy nham nhở

Theo người dân địa phương, việc lấy đất tại khu vực Bãi Nậy đã diễn ra từ mấy tháng trước. Tuy nhiên, cứ mỗi tháng đơn vị này lại huy động máy xúc và xe tải vào lấy một lượt, mỗi lượt kéo dài 2 - 3 ngày rồi nghỉ.

Một doanh nghiệp ở Lộc Hà “coi trời bằng vung”, khai thác cả ngàn khối đất khi chưa được phép!

Xe tải tấp nập chở đất về Xí nghiệp Gạch tuynel An Lộc

Sự việc chỉ dừng lại khi chính quyền xã Hồng Lộc phát hiện và tiến hành lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH Anh Đức dừng ngay việc khai thác đất trái phép trên địa bàn xã này.

Một doanh nghiệp ở Lộc Hà “coi trời bằng vung”, khai thác cả ngàn khối đất khi chưa được phép!

Ông Phan Phương - Cán bộ địa chính xã Hồng Lộc xác nhận việc Công ty TNHH Anh Đức khai thác đất trái phép trong mấy ngày vừa qua là có thật. Sau khi phát hiện chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu đơn vị này dừng lại.

“Khu vực Bãi Nậy hiện đã được quy hoạch cấp phép mỏ sét cho Công ty TNHH Anh Đức làm nguyên liệu để sản xuất gạch. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn chưa hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ. Việc tự ý khai thác trước là sai. Sự việc cũng đã được báo cáo lên Phòng TN&MT huyện Lộc Hà để xử lý”, ông Phương thông tin thêm.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast