Người dân địa phương trao đổi về tình trạng cây cầu
Theo người dân địa phương, trước đây cầu này có tên là Bàu Tác
Cầu nhằm thông dòng của con lạch chảy từ phía Tây sang phía Đông qua QL 1A
Cầy cầu có chiều dài tầm 8m, chiều cao của cầu so với đáy lạch khoảng hơn 3m giúp giảm tình trạng ngập úng vào mùa mưa lũ
Thế nhưng, khi mở rộng đường, cầu đã thay đổi hiện trạng, đồng thời mất hẳn tên gọi
Nhiều năm qua, cây cầu vẫn không đảm bảo an toàn vì không có lan can, không có thành cầu và không hề có biển báo nên đã xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc
“Do không có lan can, không biển báo nên tại cây cầu đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có 3 vụ ô tô tải lao xuống lạch. Con em trong thôn đi học cũng đã có cháu rơi xuống cầu” - ông Mai Văn Trung, người dân thôn Ba Giang (Phù Việt cũ) cho hay
Ông Trung còn cho hay: Bản thân ông và các đại biểu HĐND xã Phù Việt (cũ) đã thay mặt cử tri địa phương kiến nghị nhiều lần nhưng chưa thấy ngành chức năng trả lời.
Người dân nơi đây tiếp tục mong mỏi, có ngày cây cầu được trả đúng tên gọi và được... gắn lan can, biển báo để người dân đi lại an toàn, giảm thiểu tai nạn.
Nằm ngay cạnh ngã Ba Giang, nơi ngành giao thông đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu nên có thời điểm, người và phương tiện chen chúc ngay trên thân cầu, rất dễ xảy ra tai nạn
Trước kiến nghị của cử tri, đã đến lúc ngành chức năng của Hà Tĩnh và Cục Quản lý đường bộ 2 cần có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông tại cây cầu này.