Thi công 9 năm, đê Tả Nghèn vẫn còn đứt đoạn!

Đê Tả Nghèn ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng chống thiên tai cũng như giao thông đi lại trong vùng. Nhưng sau 9 năm xây dựng, đến nay, công trình vẫn chưa hoàn thành, một số đoạn đi qua địa bàn xã Hộ Độ nham nhở....

Thi công 9 năm, đê Tả Nghèn vẫn còn đứt đoạn!

Để đoạn đê chưa làm cao bằng nơi đã được kiên cố như thế này, vừa đây, xã Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh) phải huy động kinh phí, nhân lực để đắp thêm nhằm hạn chế nước từ ngoài tràn vào trong khu vực nuôi trồng thủy sản..

Có mặt tại khúc đê đang bỏ dở đi qua xóm Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà chúng tôi nhận thấy nhiều lần người dân trong vùng kiến nghị, phản ánh về việc phải sớm hoàn thành công trình đê Tả Nghèn là hoàn toàn chính đáng.

Ở khu vực này, tuyến đê chỉ còn khoảng 300 m nhưng gần 9 năm chờ đợi đến nay vẫn chưa được làm. Thân đê mỏng, mặt đê bị giật cấp, lởm chởm vì chỉ được gia cố tạm thời, nhưng nằm cạnh đoạn đê tạm bợ này là 33 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản và nhà cửa, làng mạc, đền chùa...

Thi công 9 năm, đê Tả Nghèn vẫn còn đứt đoạn!

Không chỉ thiên tai đe dọa mà việc đoạn đê qua thôn Vĩnh Phú chưa hoàn thành cũng đang gây khó khăn cho người đi lại và ảnh hưởng đến cảnh quan xóm làng...

Qua tìm hiểu, trao đổi với các hộ có nuôi trồng thủy sản mặn lợ ở đoạn đê dang dở này (các hộ: Nguyễn Văn Đấu, Nguyễn Doãn Chớn, Trương Hữu Trung...) mong muốn công trình sớm được thi công để bảo vệ tài sản cho người dân.

Bởi theo họ, dù mỗi nhà có từ 0,5 - 1ha ao hồ nhưng không dám đầu tư làm ăn, không phát huy được hiệu quả kinh tế do đê chưa xong. Đặc biệt, cứ đến mùa mưa bão lại phải nơm nớp lo âu vì sợ nước sông tràn vào, phải mất công, mất của để gia cố...

Thi công 9 năm, đê Tả Nghèn vẫn còn đứt đoạn!

2/3 chiều dài đê Tả Nghèn (đoạn qua xóm Liên Xuân) chưa được thi công tiếp nên đang bị xuống cấp nghiệm trọng, nhiều mùa mưa nước sông đã tràn qua đê chảy ruộng, làng thậm chí có nhiều năm nước sông đã tràn qua đê...

Nằm trên tuyến đê Tả Nghèn này, đoạn đi qua xóm Liên Xuân (nối từ cầu Mới đến khu vực giáp ranh với xã Mai Phụ) cũng trong tình trạng chắp vá, thiếu đồng bộ. Theo đó, dù khá sát bờ sông, bên trong đê là làng mạc đông đúc, ruộng muối bao la và cả nhiều hồ nuôi trồng thủy sản.

Mặc dù rất xung yếu nhưng đoạn đê dài khoảng 1,5 km này chỉ mới xây dựng kiên cố được 1/3, số còn lại là đê đất, đang trong tình trạng xuống cấp. Trên đoạn đê này còn có 1 cống ngăn mặn, xả lũ cực kỳ quan trọng được xây dựng từ thời Pháp thuộc, nay đã hư hại nặng nhưng không được sửa chữa...

Thi công 9 năm, đê Tả Nghèn vẫn còn đứt đoạn!

Chỉ còn khoảng vài chục mét nhưng 9 năm rồi đoạn đê này vẫn chưa được hoàn thành (ảnh chụp đê Tả Nghèn giao nhau với kênh C2, đoạn giáp ranh giữa Hộ Độ và Mai Phụ)...

Ông Hoàng Hải Đường - Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ cho biết: “Đê Tả Nghèn qua địa bàn xã dài khoảng 5,7 km nhưng hiện chỉ mới có 3,5km xây dựng mới, còn lại là đê cũ, đang bị xuống cấp. Vì đê yếu nên vào các mùa mưa bão, chúng tôi rất lo lắng, phải bố trí kinh phí, huy động nhân lực, phương tiện để ngăn nước mặn tràn qua đê.

Chỉ khi công trình hoàn thành thì nó mới phát huy đầy đủ hiệu quả, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như chất lượng công trình. Chúng tôi rất mong cấp trên sớm bố trí kinh phí để hoàn thiện công trình”.

Thi công 9 năm, đê Tả Nghèn vẫn còn đứt đoạn!

Bên dưới cống ngăn mặn, giữ ngọt, kết hợp xã lũ ở thôn Liên Xuân nằm trên đê Tả Nghèn trước đây được Pháp xây dựng, nay đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được nâng cấp, sửa chữa...

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Ban quản lý dự án huyện Lộc Hà cho biết: “Dự án đê Tả Nghèn trước đây do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư. Công trình bị dán đoạn là do thời điểm thi công thiếu vốn nên không thể triển khai tiếp để hoàn thiện. Hiện nay, công trình này đang do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh quản lý nên tình hình triển khai tiếp dự án chúng tôi không nắm được”.

Thi công 9 năm, đê Tả Nghèn vẫn còn đứt đoạn!

Theo lãnh đạo xã Hộ Độ, muốn triển khai xây dựng tiếp thì cần phải có thêm kinh phí giải phóng mặt bằng (ngõ vào nhà ông Nguyễn Doãn Khang ở thôn Vĩnh Phú nằm trong diện phải giải tỏa)...

Ông Nguyễn Bá Đức - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh thông tin: “Hiện nay, công trình này đã được phê duyệt đầu tư xây dựng tiếp và nó nằm trong dự án xây dựng hệ thống đê điều bằng nguồn vay WB. Tuy nhiên, hiện dự án này vẫn đang chờ trình Quốc hội phê duyệt kinh phí nên thời điểm triển khai tiếp vẫn đang còn phải chờ...”

Dự án đê Tả Nghèn bắt đầu từ xã Phù Lưu đến xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà), có chiều dài hơn 10km. Năm 2010, dự án này do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư xây dựng, có tổng kinh phí gần 81 tỷ đồng với mục đích đích ngăn mặn, phòng chống thiên tai kết hợp với làm đường giao thông nội vùng.

Sau khi dự án triển khai, đa số chiều dài thân đê hoàn thành và đưa vào sử dụng, chỉ còn một số đoạn với tổng chiều dài khoảng 2km nằm trên địa bàn xã Hộ Độ chưa được triển khai xây dựng...

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast