Hội thảo kinh nghiệm huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

Ngày 8/6, UBND thành phố Hà Tĩnh đăng cai tổ chức Hội thảo các đô thị (cụm 4) khu vực Bắc Trung bộ với chủ đề: "Kinh nghiệm huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Phó Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam Ngô Thị Tám và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ tới dự.

Những năm qua, bằng sự năng động, sáng tạo của mình, các thành phố, thị xã trong cụm đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Tại hội thảo, tham luận của các đại biểu tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: những bài học kinh nghiệm trong việc huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị của các thành phố, thị xã; các giải pháp nhằm tạo nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Thành phố Hà Tĩnh là đô thị đang trong quá trình xây dựng và phát triển. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm đa dạng hóa huy động các nguồn lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài, cùng với việc tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp trên và huy động sức dân để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị, trong đó thành phố xác định nguồn lực là hết sức quan trọng, cần phải tập trung phát huy.

Thời gian tới, thành phố tập trung một số giải pháp nhằm đẩy mạnh việc huy động nguồn lực, đó là: Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị; Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phù hợp với tính chất của nền kinh tế đô thị và định hướng mục tiêu CNH-HĐH; Đẩy mạnh huy động nguồn lực nhất là nguồn lực tại chỗ và các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư thích hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia nếp sống văn minh đô thị…

Phát biểu chaof mwng hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ thông báo một số thành tựu nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực KT-XH, ANQP và mong rằng, cuộc hội thảo lần này sẽ đúc rút được những kinh nghiệm quý, cách làm sáng tạo để các thành phố, thị xã vận dụng nhằm quả nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã thống nhất Thành phố Thanh Hóa là đơn vị đăng cai hội thảo lần tiếp theo năm 2013.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast