Lộc Hà tập trung chăm sóc cây trồng vụ đông xuân

Những ngày đầu xuân Canh Dần, nông dân các xã trên địa bàn huyện Lộc Hà đang tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương ra đồng triển khai sản xuất vụ Đông Xuân, phấn đấu giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và giá trị canh tác.

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân xã Thạch Bằng khẩn trương gieo trỉa các diện tích lạc còn lại

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nông dân xã Thạch Bằng khẩn trương gieo trỉa các diện tích lạc còn lại

Theo đánh giá, từ đầu vụ Đông Xuân năm nay có nhiều yếu tố thuận lợi, tạo điều kiện cho nhân dân Lộc Hà đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và giá trị canh tác. Ông Đặng Văn Hiển – Trưởng phòng nông nghiệp huyện cho biết: “Đến nay, diện tích lúa đã gieo cấy trong toàn huyện 2.875 ha (đạt 100% kế hoạch); diện tích lạc đã gieo trỉa 1.200 ha (đạt 79% kế hoạch) và khoai, rau màu các loại 212 ha. Tình hình sinh trưởng của các loại cây trồng cho đến thời điểm hiện nay đang rất khả quan. Số diện tích lạc gieo trỉa đầu tháng 2 (chủ yếu vùng đồi, gò cao, vùng khô ráo) đạt 2 – 3 lá thật phát triển tốt, tỷ lệ nẩy mầm đạt khá. Các trà lúa đang thời kỳ đẻ nhánh rộ, sinh trưởng phát triển tốt ở tất cả các trà lúa, các vùng. Nguồn nước đảm bảo, các đối tượng sâu bệnh gây hại chủ yếu đang được theo dõi, khống chế”.

Tuy nhiên, theo ông Hiển nếu thời tiết nắng nóng kéo dài như những ngày gần đây sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của cây lúa. Lúa phát triển nhanh, trổ sớm kéo theo các loại sâu bệnh hại sẽ phát sinh nhanh. Hiện tượng lúa ngộ độc hữu cơ đã xẩy ra ở các xã Bình Lộc, Ích Hậu, Thạch Bằng, Thạch Châu, Thạch Mỹ…Theo thống kê bước đầu diện tích bị nhiểm khoảng 50-60 ha (chủ yếu trên giống XI23, NX30). Nguyên nhân do ngộ độc hữu cơ (bệnh sinh lý) bởi nền đất bị yếm khí (ngập nước) rơm rạ và phân chuồng chưa được phân hủy hoàn toàn cùng với nhiệt độ môi thấp trường kéo dài tạo ra các chất độc hữu cơ gây ra hiện tượng rễ lúa bị thối đen, các lá bị vàng xỉn màu và cây chết hẳn.

Trước tình hình đó, các cán bộ, kỹ sư Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã cùng bà con nông dân bám sát đồng ruộng để theo dõi tình hình dịch bệnh và có kế hoạch bổ cứu kịp thời. Đối với ruộng lúa bị nhiểm độc hữu cơ nặng, huyện đã chỉ đạo các xã tổ chức kiểm tra thống kê chính xác số diện tích lúa bị bệnh đồng thời khuyến cáo kịp thời cho bà con nông dân triển khai các giải pháp kỹ thuật như: rút cạn nước trên ruộng lúa, sử dụng các biện pháp bón vôi bột, lân, phân chuồng hoai mục…kết hợp làm cỏ, sục bùn. Ngoài ra, bà con nông dân cần phun các loại phân bón qua lá như: chế phẩm KH, Vi NPK, TS96…khi thời tiết nắng ấm, phun vào buổi sáng khi lá lúa đã khô sương. Đối với cây lạc, những diện tích gieo trỉa trước cần bón phân thúc (khi lạc 3 lá), xới xáo phá váng và làm cỏ khi thời tiết nắng ấm; sử dụng đậu, ngô trồng xen trên luống lạc để tăng hiệu quả.

Bên cạnh công tác phòng trừ sâu bệnh, ngay từ những ngày đầu năm, nhân dân các địa phương trong huyện đã tổ chức ra quân làm giao thông, thủy lợi nội đồng, tổ chức nạo vét kênh mương, tu sửa hệ thống trạm bơm, ký kết hợp đồng với Công ty khai thác công trình thủy lợi Can Lộc để cung ứng nước; triển khai các giải pháp chống hạn ngay từ đầu vụ

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2010, chính quyền và bà con nông dân Lộc Hà đang nỗ lực cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng và chủ động phòng chống sâu bệnh, hạn hán; phát động phong trào thi đua lao động sản xuất cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast